CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”
Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã bền bỉ triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ tinh thần đồng chí, đồng đội, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã hình thành, góp phần nâng cao đời sống hội viên, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
Rời chiến trường trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục bước vào một “trận tuyến” mới, trận tuyến xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Với họ, “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành ý chí, động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn xác định giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Không dừng lại ở việc động viên tinh thần, các cấp Hội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực: Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp vay vốn, kết nối thị trường... Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vượt khó của hội viên.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Ngọc Sâm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị khẳng định: Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình đồng đội. Chính từ sự sẻ chia, đùm bọc ấy, nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho địa phương.
Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương trong tỉnh, những mô hình kinh tế của CCB đã trở thành điểm sáng. Tại phường Đồng Hới, cơ sở chế biến thủy hải sản Thương Định của CCB Nguyễn Công Định là một điển hình. Gắn bó với nghề truyền thống, ông không ngừng cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường hàng chục tấn ruốc quết, hàng nghìn lít nước mắm và nhiều sản phẩm đặc trưng khác, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động.
Điều đáng quý hơn là từ thành công của mình, ông Định luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hội viên khác cùng phát triển kinh tế. Nhiều hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được ông giúp đỡ, từng bước vươn lên trở thành hộ khá. Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của người lính dành cho đồng đội.
Hay CCB Đặng Văn Luân ở phường Đồng Sơn. Trở về địa phương với thương tật, cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực, ông đã mạnh dạn đầu tư sản xuất từ số vốn ít ỏi. Chỉ sau hơn một năm, gia đình ông đã thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, mỗi năm dành hàng chục triệu đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Câu chuyện của CCB Phan Văn Lý ở xã Cam Hồng cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Trên vùng đất cát khô cằn, ông đã xây dựng thành công mô hình sản xuất giống cây trồng, kết hợp chăn nuôi, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của ông không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
Tại xã Cam Lộ - địa bàn còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và hậu quả chiến tranh để lại, Hội CCB đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức, vận động hội viên phát triển kinh tế. Thông qua các lớp tập huấn, chương trình hỗ trợ vốn, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hàng chục trang trại, gia trại, mô hình sản xuất - kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm mạnh, nhiều thôn, xóm không còn hộ CCB nghèo. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả kinh tế mà còn cho thấy sức sống của một phong trào mang đậm tính nhân văn.
Song song với phát triển kinh tế, hội viên CCB còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Hàng nghìn ngày công lao động, hàng tỷ đồng và nhiều diện tích đất đã được hội viên tự nguyện đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đẹp cho quê hương.
Được biết, toàn tỉnh hiện có hơn 91 nghìn hội viên CCB, thời gian qua, Hội đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Từ nguồn lực đó, nhiều mô hình kinh tế đã được hình thành, phát triển, góp phần tạo việc làm cho gần 21.000 lao động. Công tác giảm nghèo đạt được những kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 1,35%, hộ cận nghèo còn 0,91%; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên 61,8%. Những con số biết nói ấy là minh chứng cho hiệu quả của phong trào, đồng thời khẳng định vai trò của Hội CCB trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Ngọc Sâm, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa ý chí vươn lên, khát vọng làm giàu chính đáng của hội viên. “Để sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Mỗi hội viên không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - đồng chí Trần Ngọc Sâm nhấn mạnh.
Có thể thấy, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Quảng Trị không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình đồng chí, đồng đội. Đó là sự sẻ chia, là trách nhiệm, là khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ. Trên hành trình ấy, những người lính năm xưa vẫn đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường. Nếu trong chiến tranh họ kiên cường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc thì hôm nay, họ lại bền bỉ lao động, sáng tạo để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, góp phần xây dựng vùng “đất lửa” anh hùng ngày càng phát triển.
Đọc tiếp
- Ngày 16/5/2026, Thường trực Hội CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày...
- hời gian qua, việc triển khai và nhân rộng mô hình “Ông kể cháu nghe”, một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của...
- Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-TCT-CCB ngày 17/4/2026 của Trường Chính trị tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ về...
- Sáng 15/5, tại TP Huế, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cụm thi đua 5 tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và...
- Giữa tiết trời đầu hè rực rỡ, trái tim của những người lính Quân khu 3 năm xưa lại thổn thức một nhịp đập mới,...
- Hội CCB tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn và tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em năm 2026 cho cán bộ Hội của...
Mới nhất
- Sáng 15/5, Công đoàn phường Vĩnh Yên tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...
- Ngày 15/5/2026, tại hội trường Đảng ủy xã Di Linh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết...
- Ngày 15/5/2026 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, số 96A đường Trần Phú, phường Hà Đông ( Hà Nội), Mạng...
- Chiều 15/5, Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
- Tối 14/5, tại Đình làng Dương Nỗ, phường Dương Nỗ, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm...
- Sáng ngày 15-5-2026, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức họp tổng hợp các Tiểu ban và cơ quan về việc...
- Ngày 14-5, Đoàn cựu chiến binh đại diện cho các Ban liên lạc Bạn chiến đấu thuộc các Sư đoàn 338, 346…các tỉnh...
- Sáng ngày 07/5/2026, đại diện Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội CCB và Hỗ trợ gia đình Liệt...
- Đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm thị lực và thời trang kính mắt tại Việt Nam.
- Sáng 15-5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí về các hoạt động nhân...
















