Ngày 26-9-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Ba Đình, TP. Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tới dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Khóa 8, Khóa 9, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Quân Thụy - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 9, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin; Thiếu tướng Lê Như Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội. Đại biểu phường Ba Đình có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Phạm Thị Diễm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Đại hội có sự tham dự của 151 cán bộ hội viên tiêu biểu được lựa chọn đại diện cho 1.763 hội viên trong toàn phường.
Đại hội đại biểu Hội CCB phường Ba Đình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, hội viên CCB, Cựu quân nhân trong phường. Chủ đề Đại hội là “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tập trung xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng phường Ba Đình "Văn minh - Hiện đại - Nhân dân hạnh phúc” là ý chí của Đại hội, là vinh dự, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB đối với sự phát triển của Hội CCB phường Ba Đình trong kỷ nguyên mới.
Hội CCB phường Ba Đình được thành lập ngày 27-6-2025, trên cơ sở sáp nhập các Hội CCB phường Quán Thánh, Trúc Bạch, Điện Biên, Ngọc Hà, Đội Cấn, Kim Mã và Đồng Xuân. Dù mới được thành lập trong bối cảnh sáp nhập hành chính với nhiều khó khăn về tổ chức, Hội CCB phường Ba Đình đã nhanh chóng ổn định và khẳng định vai trò nòng cốt trong đời sống chính trị - xã hội địa phương.
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, các cán bộ, hội viên luôn phát huy tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ngay từ cơ sở.
Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ, hội viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, không hoang mang, dao động trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, an ninh chính trị, trật tự xã hội bị đe dọa bởi các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, Hội đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ hội viên, kịp thời định hướng dư luận, nâng cao cảnh giác cách mạng.
Hội đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.
Hằng năm, Hội tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với trên 90% hội viên tham gia. Đặc biệt, trong 3 năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, hội viên đã viết 168 tin, bài tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Hội đã có: 537 hội viên dự thi trực tuyến tìm hiểu về học tập và làm theo Bác; 621 hội viên tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 761 hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động.
Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Hội luôn tích cực phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên và nhân dân, góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở.
Hội CCB phường Ba Đình không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, mà còn tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đợt Đại hội chi bộ và Đảng bộ các cấp, các chi hội CCB đã đóng góp 430 lượt ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết của các CCB đối với sự phát triển chung. Hội còn phối hợp tổ chức: 36 buổi tuyên truyền pháp luật (Luật Thủ đô, Luật Đất đai, Luật Dân sự...) cho 1.320 lượt hội viên; 123 cuộc giám sát, 46 cuộc phản biện xã hội với 76 ý kiến đóng góp về đầu tư công, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, dân chủ ở cơ sở; 36 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, với 1.026 lượt hội viên tham gia, phát biểu 48 lượt ý kiến thiết thực, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, Hội giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB theo Quyết định 142/CP, 62/CP của Chính phủ, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình: xây dựng quỹ Đề án 03 trên 120 triệu đồng, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, ốm đau, tặng quà các dịp lễ tết. Đặc biệt, Hội đang quản lý 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với dư nợ hơn 16 tỷ đồng, giúp hàng trăm hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường; phối hợp cùng Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
Hội viên CCB cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác hòa giải, phòng ngừa mâu thuẫn cơ sở; phối hợp tổ chức hơn 27 buổi nói chuyện truyền thống cho học sinh, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được đặt lên hàng đầu. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp thêm 316 hội viên mới, nâng tổng số lên 1.763 người. Hơn 97% hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng. Các chi hội duy trì nền nếp sinh hoạt, nghiêm túc trong tự phê bình, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, có tâm với công việc Hội.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, giúp tổ chức Hội hoạt động kỷ cương, hiệu quả. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng, phát huy tác dụng trong thực tiễn.
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song Hội vẫn còn một số tồn tại: Một số chi hội tuyên truyền chưa hiệu quả; phong trào thi đua chưa đều; một bộ phận hội viên chưa tích cực tham gia công tác xã hội. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều cán bộ, hội viên tuổi cao, sức yếu, hoặc còn tâm lý thụ động, chưa vượt qua được “tư tưởng nghỉ hưu”.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội CCB phường Ba Đình. Đồng chí nhấn mạnh Hội CCB phường Ba Đình cần thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đồng thời quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận có tâm, có tầm, có tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây chính là những yếu tố then chốt làm nên một tổ chức Hội bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị Hội CCB phườn tiếp tục xác định rõ và thực hiện thật tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, Hội cần chủ động tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên CNXH, góp phần làm thất bại mọi luận điệu sai trái, phản động. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người đã từng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hội phát huy tinh thần đoàn kết - trách nhiệm - đổi mới, tập trung vào 3 nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; Ưu tiên phát triển kinh tế nhanh - mạnh - bền vững, gắn với xây dựng phường hiện đại, văn minh; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả công tác Hội trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cần chú trọng hơn nữa tới công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng sống và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp bước cha anh viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc. Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống quý báu và tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí CCB phường Ba Đình sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng phường Ba Đình giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
Tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thanh khẳng định vai trò nòng cốt của Hội CCB phường Ba Đình trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện rõ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các hội viên CCB đã luôn tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB phường Ba Đình cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phường Ba Đình ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB phường Ba Đình xác định rõ vai trò tiên phong trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Hội CCB phường đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân. Trong nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, nâng cao nhận thức, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Hội đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động xây dựng quỹ hội, quỹ nghĩa tình đồng đội, phối hợp tư vấn việc làm cho CCB, CQN và con em hội viên. Công tác tổ chức tiếp tục được đổi mới theo hướng hiệu quả, kỷ luật, dân chủ; tăng cường bồi dưỡng cán bộ Hội, áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động. Hội cũng chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.
Đại hội công bố Quyết định chỉ định nhân sự Hội CCB phường Ba Đình nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí Ủy viên, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, các chức danh Trưởng ban Kiểm tra, Phó trưởng Ban Kiểm tra. Đồng chí Mai Thạch Thuận được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Ba Đình. Đại hội công bố Quyết định cử 3 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.