CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Triển lãm tranh truyền thần Mã hóa thời gian
Chiều 7/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Dũng (Mỹ Dũng) công bố với công chúng yêu mỹ thuật Đà Nẵng bộ sưu tập ảnh truyền thần Mã hóa thời gian.
Bộ sưu tập gồm 30 bức ảnh, do nhiếp ảnh gia phục dựng suốt 6 năm (2020 – 2026), từ những bức ảnh gốc được chụp từ thế kỷ XIX qua đầu thế kỷ XX.
Theo nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng, những bức ảnh trong bộ sưu tập đều là các tác phẩm truyền thần đã được nhiều người biết đến, ghi lại chân dung con người, những khoảnh khắc lịch sử và đời sống xã hội ở các giai đoạn khác nhau. Qua quá trình sưu tầm, lưu trữ tư liệu, ông nhận thấy nhiều hình ảnh quý có nguy cơ mai một hoặc bị hiểu sai trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng.
Xuất phát từ mong muốn gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ trong những bức ảnh cũ, Mỹ Dũng đã dành nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm đồ họa để phục dựng và số hóa tư liệu. Theo ông, việc làm này không chỉ góp phần bảo tồn những hình ảnh có giá trị mà còn tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận gần hơn với lịch sử dân tộc, hiểu thêm về công lao, tinh thần và những đóng góp của các thế hệ đi trước, nhất là các anh hùng dân tộc.
Bộ sưu tập Mã hóa thời gian tái hiện nhiều hình ảnh tư liệu về con người và lịch sử trên nền chất liệu canvas. Các tác phẩm giới thiệu chân dung người anh hùng Đề Thám, nhà yêu nước Phan Bội Châu, vua Thành Thái trong một nghi lễ cung đình hay hình ảnh một nghệ nhân tuồng cổ...
Những hình ảnh đó đã được nhiều báo chí, sách vở… trình bày, nhưng lần này, được làm mới lại qua công nghệ in ấn số hóa, đặc biệt được “chế tác” trong những khung ảnh khắc số từ 1 – 9 bằng các nét vẽ truyền thần truyền thống. Đi kèm các tác phẩm, là mã QR giúp tra cứu ngay thông tin về nội dung từng bức ảnh, cùng các giá trị lịch sử theo đó.
Đánh giá về bộ sưu tập, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn (TP.HCM) cho rằng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên, mà mọi xúc cảm, ký ức và cả lịch sử đều có thể được giản lược thành những con số. Sáng tạo của nhiếp ảnh gia là đã dùng những con số để ghép lại, tạo thành hình ảnh phục chế, như một cách đánh dấu thời gian vào hình ảnh lịch sử.
"Mỗi con số được đại diện cho năng lực “mã hóa” của công nghệ, và khi ghép lại đã tạo nên cái “thần” trong những hình ảnh, nằm trong tâm thức con người, điều mà công nghệ không với tới được. Đó là lý do để bộ sưu tập ảnh truyền thần này được đặt tên Mã hóa thời gian” - nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chia sẻ.
Triển lãm ảnh Mã hóa thời gian sẽ diễn ra đến ngày hết ngày 11/6/2026.
Bài liên quan
- Bảo tàng Đà Nẵng vừa khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sắc màu Đất Quảng”, sự kiện hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
- Bảo tàng Đà Nẵng cho biết đang đặc biệt giới thiệu, công bố bộ sưu tập ký họa của họa sĩ – liệt sĩ Hà Xuân Phong, trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
- Nhà báo, nhà thơ Đỗ Quảng đang ở độ tuổi xấp xỉ 90 với căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, nhưng ông vẫn lạc quan yêu...
- Có thể nói không quá rằng, chỉ trong thời đương đại đã có hàng ngàn bài thơ viết về người mẹ. Hình tượng người...
- Trong tập bút ký - tản văn nổi tiếng Đaghextan của tôi của Rasul Gamzatov, nhà thơ lớn của nước Nga (1923-2003) từng viết...
Mới nhất
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...
- Muốn xây dựng một thị trường điện lành mạnh, không thể chỉ nói đến cạnh tranh mà phải lấy công khai, minh bạch làm...
- Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội...



















