2/9

Quân đội Mỹ đóng cửa trại giam lớn nhất tại I-rắc (18/09/2009)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 18/09/2009 - 00:00

 Hàng nghìn tù nhân tại đây sẽ được thả hoặc chuyển cho nhà chức trách I-rắc vào cuối năm nay. Trại giam này nằm ở phía bắc biên giới I-rắc và Cô-oét, là nơi nhốt hàng nghìn nam giới, gồm những phần tử nổi dậy người Xăn-ni, những kẻ cực đoan Si-ai, nghi phạm An Kê-đa tại I-rắc mà quân Mỹ bắt được từ chiến trường trong 6 năm kể từ cuộc chiến I-rắc. Quan chức I-rắc cho hay, một số người được thả đã quay trở lại với bạo lực. Những đối tượng này không chỉ là mối đe dọa với I-rắc mà cả với cộng đồng quốc tế. Quân Mỹ đang cố giải phóng các trại giam vì hiệp ước an ninh giữa Mỹ với I-rắc vốn có hiệu lực vào tháng 1-2010, đòi hỏi họ phải chuyển tù nhân cho chính quyền I-rắc để xét xử hoặc thả những người này. Một lượng lớn tù nhân được trả tự do vì thiếu bằng chứng. Kể từ tháng 1 năm nay, có 5.600 người được thả, 1.400 tù nhân được chuyển cho các trại giam do người I-rắc điều hành. Mỹ hiện vẫn giam gữ khoảng 8.400 tù nhân. Đóng cửa nhà tù này là bước đi lớn đầu tiên trong việc đóng cửa hệ thống giam giữ, vốn bị bêu danh vì vụ bê bối ở nhà tù A-bu Gra-íp. Trại giam này cũng là nơi các tù nhân và nhóm nhân quyền tố cáo là thường xuyên để xảy ra tình trạng ngược đãi và giam giữ tù nhân nhiều năm không buộc tội. Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều vụ náo động, gồm cả vụ lực lượng bảo vệ Mỹ xả súng vào tù nhân hồi tháng 1-2005, làm 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Trại giam Búc-ca hiện tại hầu như trống rỗng, ngoại trừ một số tù nhân bị giam ở khu an ninh thắt chặt. 

TUẤN MINH

Đọc tiếp

Mới nhất

Quân đội Mỹ đóng cửa trại giam lớn nhất tại I-rắc (18/09/2009)