CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Mưa lũ kéo dài khiến đoạn đê nối thôn Niêm Phò – Nho Lâm bị sạt trôi, chia cắt giao thông. Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã khẩn trương huy động lực lượng khắc phục sự cố.
Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, đoạn đê nối từ thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền), thành phố Huế bị sạt trôi nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Khu vực Đoạn đê bị vỡ nối từ thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền đến thôn Nho Lâm, xã Đan Điền
Trước tình hình trên, ngày 4/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế đã khẩn trương điều động bộ đội thường trực, dân quân tự vệ nhanh chóng khắc phục sự cố và giúp nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Các lực lượng dùng rọ đá, đá hộc để vá không để đê sạt trôi và mở hàm ếch rộng thêm
Đây là tuyến đê quan trọng, vừa đảm nhiệm chức năng giao thông, vừa là đê chắn nước. Do mưa to, nước lũ chảy xiết khiến một đoạn đê bị sạt trôi, tạo hàm ếch lớn dưới chân, chia cắt hoàn toàn việc đi lại.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ CHQS TP Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà và Ban CHQS xã Quảng Điền huy động lực lượng, tổ chức rào chắn cảnh báo nguy hiểm. Các lực lượng đã sử dụng đá hộc, rọ đá để gia cố, vá đê, ngăn sạt trôi lan rộng.
Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình yêu cầu địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực để sớm khắc phục sự cố, bảo đảm thông tuyến, an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra, chỉ đạo sự cố vỡ đê
Cùng ngày, Bộ CHQS TP Huế tiếp tục điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Ban CHQS xã A Lưới 1 khẩn trương khắc phục ba điểm sạt lở đất gây ách tắc giao thông trên tuyến đường vào thôn Par Ay (xã A Lưới 1).
Bộ đội, dân quân khẩn trương được huy động để khắc phục 3 điểm sạt lở đất trên tuyến đường vào thôn Par Ay (xã A Lưới 1)
Mặc dù thời tiết xấu, khối lượng công việc lớn, nhưng với tinh thần quyết tâm, sau gần một ngày làm việc khẩn trương, lực lượng quân đội và dân quân đã hoàn thành thông tuyến, giúp người dân đi lại thuận tiện.
Lực lượng dân quân xã Long Quảng, thành phố Huế cắt cây, đẩy rác ứ đọng tại cây cầu ở thôn 6, xã Long Quảng
Cũng trong ngày, Ban CHQS xã Long Quảng huy động hơn 10 chiến sĩ dân quân dùng cưa máy và sào đẩy để cắt, dọn cây gãy đổ và rác ứ đọng tại cầu thôn 6, xã Long Quảng, đảm bảo an toàn cho công trình.
Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Huế được điều động hỗ trợ các trường và địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường sau mưa lũ.
Hiện nay, khi nước đã bắt đầu rút, Bộ CHQS TP Huế tiếp tục huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ hỗ trợ các trường học, địa phương trên địa bàn dọn dẹp bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.