Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TP. Huế: Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

ANH TUẤN 29/04/2026 - 11:36

Hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đối với các gia đình chính sách.

Sáng 29/4, UBND TP. Huế tổ chức Lễ xuất quân thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP. Huế đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở rà soát và thẩm định, UBND TP. Huế đã phê duyệt danh sách 83 hộ cần hỗ trợ, với tổng kinh phí 3,69 tỷ đồng; trong đó có 40 hộ xây mới và 43 hộ sửa chữa nhà ở.

1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại lễ xuất quân

Trong thời gian qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP. Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tiêu biểu là “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc năm 2025, cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Tính chung giai đoạn 2021–2025, toàn thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7.948 căn nhà (trong đó xây mới 3.314 căn, sửa chữa 4.634 căn), với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng và hàng triệu ngày công lao động. Những kết quả này là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình trong giai đoạn hiện nay.

2
Toàn cảnh lễ xuất quân

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như thời gian thực hiện gấp, nhân lực cơ sở còn hạn chế; giá vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao trong khi mức hỗ trợ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh, Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, từng chịu nhiều mất mát do chiến tranh, trong đó hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn để lại những di chứng nặng nề cho nhiều thế hệ. Không ít gia đình con em người hoạt động kháng chiến đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, thiếu an toàn. Vì vậy, việc triển khai chương trình không chỉ nhằm cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Tin nên đọc

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng trước ngày 15/7/2026. Đồng thời, tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, bền vững.

Bài liên quan

  • Công an tỉnh Lâm Đồng “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, bàn giao 41 căn nhà cho hộ nghèo
    Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành, bàn giao cho các gia đình thuộc hộ nghèo đưa vào sử dụng 41 trên tổng số 49 căn nhà thuộc chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Những căn nhà còn lại đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng.
  • Chiến dịch Quang Trung: Biểu tượng của ý chí chính trị, hành động thần tốc và sức mạnh đại đoàn kết
    Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, những thời điểm khó khăn, thử thách khắc nghiệt nhất luôn là lúc bản lĩnh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được thể hiện rõ ràng nhất; cũng là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được khơi dậy mạnh mẽ nhất. Chiến dịch Quang Trung - chiến dịch thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ tại miền Trung là sự kết tinh giữa ý chí chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và sức mạnh to lớn do Nhân dân tạo nên.

Mới nhất

TP. Huế: Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học