CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chiều nay, 6-11, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11-2025 và lấy ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết trước khi triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, hệ thống cơ quan báo chí thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có quy mô rất lớn với 89 cơ quan báo chí. trong đó: 18 cơ quan báo chí thuộc Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; 71 cơ quan báo chí thuộc các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tổng số đơn vị cấp phòng trực thuộc các cơ quan báo chí này là 566 đơn vị.
Tình trạng này dẫn đến phân tán nguồn lực, trùng lặp chức năng, khiến công tác quản lý nhà nước về báo chí gặp nhiều khó khăn, là nguyên nhân chính để Trung ương và Chính phủ triển khai Quy hoạch báo chí đến năm 2025 nhằm tinh gọn, hợp nhất và quy hoạch lại hệ thống báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.
Sau hơn 5 năm thực hiện Quy hoạch báo chí, đến tháng 10 năm 2025, toàn hệ thống đã được sắp xếp, tinh gọn còn 39 cơ quan báo chí (giảm 50 cơ quan, tương đương 56,2%) và 325 đơn vị cấp phòng (giảm 241 phòng, ban, tương đương 42,5%). Việc giảm mạnh đầu mối cơ quan và đơn vị trực thuộc đã góp phần khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tập trung nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Hiện nay, các cơ quan báo chí đã được sắp xếp tinh gọn, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng “một cơ quan - nhiều ấn phẩm - đa nền tảng”, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại. Hầu hết các cơ quan đã hình thành tòa soạn hội tụ, tích hợp báo in, báo điện tử, mạng xã hội và sản xuất nội dung đa phương tiện. Các cơ quan báo chí chủ động ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu lớn, đẩy mạnh truyền thông trên không gian mạng, hướng tới phục vụ bạn đọc đa đối tượng, đặc biệt là giới trẻ. Các đơn vị đã thực hiện tự chủ tài chính, gắn nhiệm vụ chính trị với hoạt động truyền thông, quảng bá, tổ chức sự kiện, tạo nguồn thu hợp pháp. Mô hình hoạt động mới đã giúp báo chí khối Mặt trận và đoàn thể tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả, lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Trong năm 2025, các cơ quan báo chí tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước. Với mạng lưới thông tin rộng khắp và đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, các cơ quan báo chí đã tích cực đưa tin, phản ánh kịp thời và sâu sắc về các sự kiện trọng đại như các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Thông qua các bài viết, phóng sự, chuyên đề và nền tảng số, các tuyến bài không chỉ truyền tải thông tin chính xác đến công chúng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều ý kiến tâm huyết
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ những khó khăn của báo chí trong giai đoạn hiện nay. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính đã tác động không nhỏ đến hoạt động báo chí nói chung cũng như đối với mỗi tờ báo nói riêng. Cán bộ, phóng viên nhiều cơ quan báo chí lo lắng trước những thông tin sáp nhập dẫn đến sự mất ổn định. Nhà báo mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ phía lãnh đạo MTTQ đồng thời đề nghị MTTQ sớm có thông báo cụ thể, tạo sự ổn định để các cơ quan báo chí yên tâm phát triển.
Chia sẻ những khó khăn của các toà soạn, nhà báo Trần Việt Hưng - Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên cho biết, trong những năm qua, lượng bạn đọc của mỗi tờ báo có xu hướng ngày càng giảm, việc phát hành báo in gặp khó khăn, kinh phí truyền thông chính sách dành cho báo chí rất ít hoặc khó tiếp cận.
Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập báo Dân Việt đánh giá cao công tác tinh gọn và đổi mới đối với hoạt động báo chí. Việc đó đã giúp các cơ quan báo chí tự sắp xếp lại tổ chức của mình đồng thời tạo ra động lực phát triển mới. Mỗi tờ báo cần phải chuyển hướng, thay vì chạy theo lượng view thì phải nỗ lực tăng chất lượng của sản phẩm. Đồng chí cũng cho rằng nếu có thể tập hợp được sức mạnh và lợi thế của các cơ quan báo chí thuộc khối Mặt trận sẽ tạo ra sức mạnh và tầm ảnh hưởng rất lớn.
Cho rằng mỗi cơ quan báo chí là một doanh nghiệp đặc biệt vừa làm kinh tế vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng Biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam cho rằng nhà nước cần có cơ chế tài chính cho hoạt động báo chí. Trong thời đại ngày nay, việc phát hành báo chí sẽ ngày càng khó khăn, do đó rất cần sự giúp đỡ để các cơ quan báo chí có thể tiếp cận được các gói truyền thông chính sách để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo MTTQ xem xét giảm bớt các loại báo cáo và có những chính sách cụ thể, thiết thực tạo điều kiện cho các tờ báo thuộc khối Mặt trận ổn định và phát triển trong thời gian tới.
Chia sẻ với những khó khă, thách thức của các cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng của MTTQ cần phải có sự quan tâm hơn đến quyền lợi chính đáng của các cơ quan báo chí. Đồng chí cũng cho rằng đây là cơ hội để các tờ báo tự khẳng định bản lĩnh của mình. Mỗi cơ quan báo chí phải từng bước nâng cao vị thế, vai trò của mình. Không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức hoạt động, lan toả tiếng nói của mình và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phải đặt ra những phương châm phát triển: Nhanh, nhạy, chính xác, đúng, trúng, cụ thể.
Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí trong khối Mặt trận cần tăng cường phối hợp, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển trong thời gian tới.