CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố hòa bình biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Sáng 10-3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19-3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Hoạt động được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục duy trì xu hướng ổn định và hợp tác, qua đó khẳng định vai trò của hợp tác quốc phòng trong việc củng cố lòng tin chiến lược và xây dựng môi trường hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.
Theo đại diện Bộ Quốc phòng, chương trình giao lưu lần này nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, qua đó góp phần xây dựng tuyến biên giới trên bộ và trên biển hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.
Sau gần một thập kỷ triển khai, chương trình giao lưu đã không ngừng mở rộng về quy mô và nội dung. Nếu ở giai đoạn đầu hoạt động chủ yếu tập trung vào các đơn vị quân đội, thì đến nay chương trình đã trở thành một sự kiện giao lưu rộng lớn, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng và cộng đồng cư dân hai bên biên giới.
Điều này thể hiện sự phát triển ngày càng sâu sắc của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc, cũng như vai trò của ngoại giao quốc phòng trong tăng cường sự tin cậy và gắn kết giữa hai nước.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình năm nay là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân hai nước.
Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về hợp tác quốc phòng mà còn góp phần nâng cao năng lực phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và quản lý hiệu quả vùng biển chung.
Thực hiện nhiệm vụ này, Hải quân Việt Nam sẽ cử biên đội gồm hai tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia tuần tra và huấn luyện cùng lực lượng Hải quân Trung Quốc.
Theo kế hoạch, trước khi triển khai nhiệm vụ trên biển, hai bên sẽ tiến hành thống nhất nội dung, kế hoạch hoạt động; báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước về công tác chuẩn bị; đồng thời tổ chức tham quan tàu và trao đổi kinh nghiệm giữa các sĩ quan, thủy thủ.
Trong quá trình tuần tra và huấn luyện, các lực lượng sẽ triển khai nhiều khoa mục thực hành như vận động đội hình, hộ tống hàng hải, nhận biết và xử lý tín hiệu ánh đèn trên biển, luyện tập phòng chống cướp biển, phối hợp tìm kiếm cứu nạn và trao đổi kinh nghiệm bảo đảm an toàn, duy trì khả năng chiến đấu của tàu.
Những nội dung này góp phần nâng cao trình độ tác chiến, khả năng hiệp đồng cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.
Bên cạnh các hoạt động trên biển, chương trình giao lưu còn bao gồm nhiều sự kiện quan trọng diễn ra tại cả hai quốc gia.
Tại Việt Nam, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ tham dự lễ đón tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tham gia trồng cây hữu nghị, dự lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị tại xã Hải Sơn, thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú, Đồn Biên phòng Trà Cổ và tiến hành hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.
Ở phía Trung Quốc, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tham dự lễ đón tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng, thăm đơn vị biên phòng địa phương, trồng cây hữu nghị và dự lễ khởi hành tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ.
Ngoài ra, đoàn cũng sẽ tham quan một số địa điểm lịch sử, giao lưu với doanh nghiệp địa phương và dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.
Đáng chú ý, trước thềm giao lưu còn diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; trao học bổng cho học sinh nghèo và hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn.
Những chương trình này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của lực lượng vũ trang hai nước mà còn góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng biên, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng cư dân hai bên.
Song song với đó, hoạt động sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh) và thôn Động Trung (khu Phòng Thành, Trung Quốc) cũng được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Có thể thấy, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 không chỉ là hoạt động đối ngoại quân sự thông thường mà còn là biểu tượng sinh động của chính sách quốc phòng hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.
Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần củng cố lòng tin chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc thực sự trở thành khu vực hòa bình, ổn định và cùng phát triển.
Đọc tiếp
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Khi nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nhà tình báo chiến lược của Quân...
Mới nhất
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)
- Cuốn sách “Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam” của đồng chí Nguyễn...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...
- Sau khi Báo CCB Việt Nam chuyển đơn phản ánh của Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ban hành...
- Bệnh tay chân miệng lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và thường gia tăng theo mùa, nhất là vào các tháng 3 đến 5 và 9...
- Ung thư dạ dày là bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam, tiên lượng thường rất xấu do phần lớn số trường hợp phát...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Cỡ chữ Mặc định















