Đại biểu dự Lễ ra mắt CLB Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm

Ngày 31/3, tại TP. Yên Bái, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam có đồng chí Vũ Ngọc Bình, Trưởng Ban Kinh tế; về phía Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành tỉnh Yên Bái.

CLB Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái với 94 thành viên tự nguyện đăng ký tham gia. CLB là thành viên thứ 61 thuộc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, hoạt động theo phương châm: "Đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác, cùng phát triển”, các thành viên trong CLB tích cực phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời liên kết, hỗ trợ nhau làm kinh tế; giúp đỡ hội viên CCB khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái.

Tại buổi lễ, CLB Doanh nhân CCB tỉnh đã ra mắt Ban Chủ nhiệm lâm thời gồm 18 đồng chí, trong đó có 01 Chủ nhiệm, 04 Phó Chủ nhiệm và 13 ủy viên; Đồng chí Nguyễn Quảng Đại, Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Đại Vượng, TP. Yên Bái được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm CLB.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đại diện lãnh đạo Hiệp hội tặng quà chúc mừng CLB Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái.

    Trong thời gian tới, Hội tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua trong CLB; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và từ thiện xã hội; xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 15 – 20 hội viên. Đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 9/9 huyện, thị, thành phố có CLB Doanh nhân CCB cấp huyện. Đồng thời tăng cường công trác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Thảo Phương