Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua huyện Mê Linh (Hà Nội) có chiều dài 11,2km, chiếm tỷ lệ 19% toàn thành phố Hà Nội, đi qua địa bàn 5 xã: Văn Khê, Chu Phan, Đại Thịnh, Thanh Lâm và Kim Hoa.

Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 141,5ha (trong đó, đất nông nghiệp 120,3ha, đất ở 8,2ha, đất trường học 1,8ha; còn lại là các loại đất khác 11,2ha) liên quan đến 2.700 hộ dân với chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp kết nối giao thông giữa huyện Mê Linh với 4 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để huyện sớm đạt tiêu chí quận giai đoạn 2025-2030 và trở thành Thành phố trực thuộc Thủ đô sau năm 2030 theo Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện và Thủ đô, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc cắm, bàn giao mốc giới và đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Mê Linh là một trong những địa phương đi đầu của thành phố làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Vành đai 4.

Đến nay, huyện Mê Linh đã phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với diện tích 133,1ha/141,5ha, đạt 94,4% tổng diện tích toàn tuyến qua địa bàn; trong đó, 3 xã (Chu Phan, Thanh Lâm, Đại Thịnh) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất nông nghiệp.

Số diện tích còn lại (0,114 ha) liên quan đến 17 hộ gia đình tại xã Kim Hoa và Văn Khê dự kiến sẽ hoàn thành trước 10/12/2023.

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng và thăm, động viên đơn vị thi công Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, Bí thư Huyện ủy huyện Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm khẳng định cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành giải phóng 100% diện tích theo đúng kế hoạch; đồng thời, tích cực phối hợp, hỗ trợ tối đa chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu để quá trình thi công dự án diễn ra nhanh chóng, an toàn, thuận lợi.

Theo TTXVN