Từ sáng sớm ngày 1/9, dọc đôi bờ sông Kiến Giang (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã rộn ràng tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ. Hàng vạn người dân cùng du khách từ khắp nơi nô nức về đây để tham dự Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2019.
Lễ hội năm 2025 quy tụ sự tham gia của 23 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ, với gần 1.300 vận động viên
Ở nội dung nam, các thuyền được chia làm hai hạng: hạng A có 12 thuyền, hạng B có 11 thuyền, cùng tranh tài trên chặng đua dài 24 km.
Trên mỗi con thuyền, các tay chèo đồng loạt quạt mái chèo dứt khoát, nhịp nhàng, hòa cùng tiếng trống thúc giục dồn dập, làm mặt sông tung bọt trắng xóa.
Không khí sôi nổi, cuốn hút với những màn rượt đuổi quyết liệt, tiếng trống thúc dồn, tiếng hò reo vang vọng khắp dòng sông, tạo nên một ngày hội thực sự của người dân Lệ Thủy.
Lễ hội thu hút hàng vạn người dân, khách du lịch
Ra đời từ hàng chục năm trước, lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang không chỉ là hoạt động thể thao truyền thống, mà còn gắn bó mật thiết với đời sống lao động, tinh thần lạc quan của cư dân vùng sông nước.