Năm 2025, nhân dân Việt Nam tổ chức Đại lễ chào mừng 80 năm thành công của Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) - Ngày Độc lập, trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.
Từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, mọi người dân Việt Nam đều háo hức chuẩn bị cho ngày Đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập. Trong khi đó, những thế lực phản động, phần tử cơ hội, xét lại, thù địch lại ra sức xuyên tạc, phủ nhận thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Ngày Độc lập. Chúng cho rằng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là ăn may(!); không có giá trị đem lại nền độc lập, dân chủ, tự do cho dân tộc và nhân dân Việt Nam.
Trước hết, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không phải là sự ăn may, mà là thắng lợi của đường lối, phương pháp lãnh đạo thực hiện “Ba cuộc giải phóng” - Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đó là thắng lợi trong xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng; của nghệ thuật tạo thời cơ, nắm chắc thời cơ và sử dụng thời cơ trong khởi nghĩa vũ trang cách mạng... Thực tế cho thấy, dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, phong trào cách mạng đã từng bước trưởng thành, phát triển vững chắc. Lịch sử đã minh chứng rằng, từ phong trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh; đến phong trào đấu tranh vì tự do, dân chủ, dân sinh, cơm áo và hoà bình 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1845, là những bước Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, phương pháp, hình thức tập hợp lực lượng, tổ chức đấu tranh cách mạng, đảm bảo cho công cuộc đấu tranh giành độc lập thắng lợi. Ngày 19-8-1945, phong trào cách mạng đã thành công ở Hà Nội và nhanh chóng giành thành công trong cả nước.
Thứ hai, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã làm cho kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam trở thành hiện thực. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đập tan chế độ thuộc địa, nửa phong kiến thối nát, phản động, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một Nhà nước mới, mà mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Từ đây, đất nước ta độc lập, tự do và dân chủ, nhân dân ta trở thành người làm chủ, tự quyết định vận mệnh và tương lai của mình.
Ngay sau khi giành được độc lập, đất nước lâm tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Thực hiện lời thề Độc lập, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết đứng lên thực hiện cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế chống thực dân Pháp xâm lược, diệt “giặc dốt”, “giặc đói”. Ngày 7-5-1954, dân tộc ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại - “Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, đánh bại ý chí xâm lược, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva, giải phóng miền Bắc, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nhưng đất nước chưa trọn niềm vui Độc lập. Đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam, hòng biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc ta lại ra trận thực hiện quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để “Nam - Bắc sum họp một nhà”, thống nhất đất nước.
Đất nước độc lập thống nhất, nhưng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, các thế lực đế quốc, phản động quốc tế tiến hành bao vây, cấm vận ngặt nghèo, tiến hành chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; nền sản xuất lạc hậu, yếu kém, đời sống của nhân dân gặp vô vàn khó khăn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng phá vòng vây cấm vận, chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đập tan tập đoàn diệt chủng Pôn-pốt, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn Campuchia. Đồng thời tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986) và đến nay giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang phát triển có thu nhập trung bình. 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn giảm, bị ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, bất ổn của địa chính trị khu vực và thế giới, Việt Nam vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP đạt 7,52% - mức cao nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm kể từ năm 2011 đến nay; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 219,83 tỷ USD, tăng 14,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt trên 21,51 tỷ USD, tăng 32,6%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 11,72 tỷ USD, mức cao nhất trong nửa đầu năm giai đoạn 2021-2025; quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt gần 500 tỷ USD, tăng gần 100 lần so với năm 1986, đứng thứ 4 Đông Nam Á và thứ 34 thế giới. Việt Nam được các tổ chức quốc tế lớn, uy tín trên thế giới đánh giá là nền kinh tế năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, là điểm đến về FDI của các quốc gia, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới.
Đời sống xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được coi trọng bằng sức mạnh toàn dân, của mọi nguồn lực. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thể chế chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Việt Nam đã thực hiện hiệu quả phương châm và định hướng: Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đến nay, Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm cao của 63 tổ chức quốc tế, nhất là của Liên Hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... Việt Nam có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với 60 nền kinh tế, đối tác chiến lược và toàn diện với 33 nước, trong đó có 13 nước là đối tác chiến lược toàn diện - là những nước có quy mô nền kinh tế lớn và nằm trong Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước nhóm G7 và G20... Việt Nam đã được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiều nhiệm kỳ và các cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc với số phiếu cao, rất cao. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch ASEAN; có nhiều sáng kiến hữu ích thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội có hiệu quả - được các nước trong khu vực, thế giới đánh giá là hình mẫu trong phòng chống thảm hoạ dịch bệnh...
Như vậy, Cách mạng Tháng Tám thành công là tiền đề, điều kiện để Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta thực hiện thắng lợi: Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930-1975) và kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (1975-2025). Hiện nay, Việt Nam đang vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, với đích đến là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu; trong đó ưu tiên hàng đầu là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Việt Nam đã thực sự “rũ bùn đứng dậy sáng loà”. Với người dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám, Ngày Quốc khánh 2-9 - Ngày Độc lập - đời đời bất diệt, thể hiện khát vọng, nguồn động lực để nhân dân Việt Nam phấn đấu vì hòa bình, độc lập, tự do, vươn lên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh. Đó cũng là động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Thực tiễn đã chứng minh không có thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thì không có Ngày Quốc khánh - Ngày Độc lập 2-9 và không có đất nước Việt Nam giàu đẹp như ngày hôm nay.