Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Từ lịch sử hướng đến tương lai: Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”

Xuân Hòa 29/01/2026 - 10:46

Tối 28/1, nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo UBND các tỉnh, thành: Cao Bằng, TP. Hà Nội, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự chương trình tại các điểm cầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí: Tô Lâm - Tổng Bí thư; Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

a1-0647
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu trong chương trình (Ảnh: TTXVN)

Tại điểm cầu Nghệ An, dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 4; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

a2-0649
Lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành trung ương dự tại điểm cầu ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước không chỉ tri ân lịch sử, mà còn truyền đi thông điệp - văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn. Sau ba mươi năm tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó đặt nền móng cho cuộc hồi sinh của dân tộc. Từ việc xác lập đường lối đúng, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động sức dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập, đưa dân tộc vượt qua “đêm dài nô lệ”.  Đồng thời với đó  khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hôm nay.

z7478367810973_00302d6d4c8730ec1f10a2062c79e37c-0652
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đại biểu khách quốc tế tham dự chương trình tại điểm cầu Nghệ An

Xuyên suốt chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" nhằm tái hiện lại dấu mốc từ hang Pác Bó và quá trình đặt nền móng đường lối cách mạng giúp người xem thấm thía: độc lập là thành quả của tự lực – tự cường, của sức mạnh quy tụ và sự hy sinh.

Chương trình không chỉ để diễn lại quá trình lịch sử mà có nhấn mạnh đến con đường tạo vận hội và tầm nhìn, đường lối đúng để tạo bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội.

z7478367821047_a9cc0aeb51ab8e5bdbb6f3768b3a55f0-0655
Chương trình còn có sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân

Thông điệp trọng tâm của chương trình: Dân tộc từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, thì hôm nay càng có thể đi xa hơn bằng trí tuệ và nội lực thời đại mới. Chương trình còn khẳng định: Mỗi cá nhân là một “bàn tay” của đất nước, khi được gắn vào mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng, “kỳ tích phát triển” trở nên khả thi. Truyền cảm xúc được cho thế hệ trẻ yêu nước là dấn thân trong công việc và từ đó chuyển hóa được thành trách nhiệm để học tập, lao động, sáng tạo, giữ kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Kết cấu cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”. Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" không chỉ “kể lại lịch sử”, mà “mở một cuộc đối thoại với hiện tại”.

z7478367815498_23df9121ff9b7ddafe4ce01dfbffa0be-0656
"Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Bốn điểm cầu được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”. Điểm mới của phần thể hiện là mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một “đường dây”.

Hình tượng xuyên suốt là “Đôi bàn tay”: đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai. Một biểu tượng giản dị nhưng đủ mạnh để kết nối lịch sử với hiện tại.

Chương trình lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam bộ, sự hoà quyện của nhiều giọng điệu, một tinh thần.

4-0700
Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: then, hát ru, ví giặm....

Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Phát biểu tại chương trình cầu truyền hình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử mà là những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại.

Đó là bài học về tự lực tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc; đó là bài học dựa vào nhân dân - nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng; đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại: Độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

5-0701
Qua các tiết mục cũng thể hiện bài học về tự lực tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc; đó là bài học dựa vào nhân dân - nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng

"Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta về yêu cầu cũng như nguyên tắc: Muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định, tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hòa hợp", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nêu rõ những mục tiêu của đất nước đến năm 2030, 2045, Tổng Bí thư cho rằng, những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hàng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong tiến trình ấy, vùng cội nguồn cách mạng, trước hết là Cao Bằng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là nơi khởi nguồn của cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương, phên dậu của Tổ quốc.

6-0704
Trong tiến trình ấy, vùng cội nguồn cách mạng, trước hết là Cao Bằng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là nơi khởi nguồn của cách mạng Việt Nam.

"Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, kế thừa xứng đáng với di sản của Người để lại; hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả; mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Bài liên quan

  • Ngành Y tế Nghệ An vào cuộc, xác minh thông tin bài viết: 'Làng có nhiều người “tâm thần trên giấy” ở Nghệ An'
    Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Công văn gửi UBND xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An) yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về tình trạng bất thường của những bệnh nhân tâm thần ở xã Xuân Lâm.
  • Làng có nhiều người “tâm thần trên giấy” ở Nghệ An: Khi chính sách nhân đạo đứng trước những dấu hỏi từ thực tế cơ sở
    Từ những lời tâm sự tưởng chừng rất riêng tư về chuyện dựng vợ gả chồng, phóng viên lần theo thực tế tại một số xóm dân cư thuộc xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An), nơi số người được xác định mắc bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp xã hội cao hơn bất thường so với mặt bằng chung. Những câu chuyện đời sống, những cuốn “sổ điều trị ngoại trú” và cả những hệ lụy âm thầm đặt ra yêu cầu cần một cuộc rà soát khách quan, thận trọng, vì sự nghiêm minh của chính sách và quyền lợi của cả cộng đồng.
  • Mang Tết ấm đến cựu chiến binh khó khăn vùng biên Nghệ An
    Trong không khí phấn khởi của cả nước hướng về Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, sáng 10/1, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với Báo Cựu Chiến binh Việt Nam, Báo Biên Phòng, Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn và Trung tâm Khoa học công nghệ xử lý nước Quốc gia tổ chức chương trình thăm hỏi, giao lưu và trao tặng quà Tết cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã biên giới Sơn Lâm và Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.
  • Lớp học đặc biệt của người thầy mang quân hàm xanh
    Bản làng biên giới nơi còn nhiều khó khăn, còn nhiều hủ tục nên vẫn còn nhiều người mù chữ hoặc tái mù chữ nên trung tá Cự Bá Pó, đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn BP Mỹ Lý, Ban chỉ huy BĐBP Nghệ An đã cùng đơn vị mở lớp xóa mù cho người dân các bản vùng biên.
  • Nghệ An: Quân và dân biên giới xẻ núi mở đường vào các bản làng cô lập sau lũ
    Sau các trận lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3, số 5 và số 10 trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An nhiều bản làng bị chia cắt, khó tiếp cận do đường giao thông bị cắt đứt. Từ đầu tháng 12/2025, quân và dân biên giới nơi đây đã ra chiến dịch giao thông mở đường vào các bản làng khó tiếp cận.

Mới nhất

Từ lịch sử hướng đến tương lai: Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”