Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

LÁ PHIẾU ĐẠI HỘI XIV: TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ VÀ KỲ VỌNG BỨT PHÁ CỦA DÂN TỘC

VỮNG NGUYỄN 19/01/2026 - 13:38

Sáng nay, 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra Phiên họp trù bị, bắt đầu cho kỳ đại hội dài 7 ngày làm việc với những quyết sách đặc biệt về nhân sự và định hướng chính sách phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Đất nước đã tích lũy đủ thế và lực sau gần 40 năm đổi mới, đồng thời đứng trước yêu cầu cấp bách phải bứt phá để không bị tụt lại trong một thế giới biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt, rủi ro đan xen.

dai-hoi-14-1-1203
Đại biểu chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Chính trong thời điểm ấy, mỗi lá phiếu tại Đại hội mang ý nghĩa vượt lên trên một thủ tục tổ chức. Đó là quyết định chính trị có tầm chiến lược, gắn trực tiếp với vận mệnh quốc gia và tương lai phát triển của dân tộc.

Đại hội XIV quy tụ 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đây không chỉ là con số về quy mô, mà là biểu hiện tập trung của trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin của toàn Đảng đối với sự nghiệp lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Lá phiếu Đại hội vì thế là sự gửi gắm của nhân dân vào đội ngũ lãnh đạo và các quyết sách chiến lược, với kỳ vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Niềm tin ấy có cơ sở từ thực tiễn phát triển. Năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Xuất khẩu đạt 470,59 tỷ USD, tăng gần 16% so với năm trước; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến sát mốc 920 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng.

Những con số ấy phản ánh sức bật của nền kinh tế, đồng thời cho thấy dư địa phát triển vẫn còn lớn nếu được dẫn dắt bằng những quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả.

dai-hoi-14-2-1204

Đại hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: Vne

Ở bình diện xã hội, thành quả giảm nghèo tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của đường lối phát triển lấy con người làm trung tâm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 giảm từ 4,4% xuống còn khoảng 1,3%.

Đây không chỉ là thành tựu kinh tế - xã hội, mà là thước đo của lòng dân, của tính nhân văn trong quản trị quốc gia, của sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tiễn cũng cho thấy những hạn chế không thể xem nhẹ. Giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đến hết tháng 11/2025 mới đạt khoảng 60,6% kế hoạch. Một số điểm nghẽn thể chế chậm được tháo gỡ; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; hiệu quả thực thi chính sách chưa đồng đều.

Những tồn tại ấy đặt ra yêu cầu phải có sự lựa chọn nhân sự đủ bản lĩnh, đủ năng lực, đủ uy tín; đồng thời ban hành những quyết sách mạnh mẽ, khả thi, gắn với trách nhiệm cụ thể.

Chính vì vậy, công tác nhân sự tại Đại hội XIV có ý nghĩa then chốt. Lựa chọn cán bộ không chỉ là sắp xếp vị trí, mà là lựa chọn tương lai. Nhân sự được Đại hội tín nhiệm phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tư duy chiến lược và năng lực tổ chức thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Lá phiếu Đại hội, do đó, là công cụ sàng lọc nghiêm khắc, thể hiện tinh thần thượng tôn kỷ cương, đề cao hiệu quả và liêm chính trong công tác cán bộ.

dai-hoi-14-3-1205

Đoàn đại biểu khối Quân đội dự phiên trù bị. Ảnh: Vne

Cùng với nhân sự là hệ quyết sách chiến lược. “Kỷ nguyên vươn mình” không thể là khẩu hiệu chung chung, mà phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, lộ trình khả thi và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Đột phá phát triển phải tập trung vào những trụ cột then chốt, như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thực tiễn cho thấy, chủ trương đúng chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Vì vậy, Đại hội XIV không chỉ quyết định “làm gì”, mà còn phải xác lập cơ chế “làm như thế nào”.

Phải rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm tiêu chí đánh giá; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; gắn quyền hạn với trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các biểu hiện trì trệ, né tránh, lợi ích cục bộ.

Đây là yêu cầu chính trị xuyên suốt để biến nghị quyết thành hiện thực sống động.

dai-hoi-14-4-1206
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XIV. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách dự Đại hội. Ảnh: Vne

Đặt trọn niềm tin vào lá phiếu Đại hội XIV là đặt niềm tin vào bản lĩnh cầm quyền của Đảng, vào trí tuệ tập thể và tinh thần đổi mới vì lợi ích dân tộc.

Niềm tin ấy không mù quáng, mà được soi chiếu bằng thành tựu, bằng thực tiễn và bằng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Lá phiếu Đại hội XIV, vì thế, vừa là quyền, vừa là trách nhiệm. Đó là lời cam kết chính trị trước Nhân dân, là lựa chọn đúng người, quyết định đúng việc, hành động đến cùng; đưa đất nước vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, bứt phá mạnh mẽ, toàn diện, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đọc tiếp

Mới nhất

LÁ PHIẾU ĐẠI HỘI XIV: TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ VÀ KỲ VỌNG BỨT PHÁ CỦA DÂN TỘC