Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Lá chắn liên hợp số 1 – Sông Hồng 2025”: Biểu tượng hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng Việt Nam – Trung Quốc

VỮNG NGUYỄN 29/10/2025 - 10:19

Cuộc diễn tập có quy mô lớn, được tổ chức bài bản, chặt chẽ, nhằm kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, điều hành, xử lý tình huống và vận hành cơ chế phối hợp thực thi pháp luật giữa hai bên trong các tình huống phức tạp tại khu vực biên giới.

Ngày 28-10, tại khu vực biên giới Lào Cai – Hà Khẩu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà (Trung Quốc) đã tổ chức cuộc diễn tập liên hợp với chủ đề “Lá chắn liên hợp số 1 – Sông Hồng 2025”. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm nghiệm, củng cố cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước trong thực thi pháp luật và bảo đảm an ninh biên giới.

quang-canh-buoi-dien-tap-0803
Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: TRUNG DŨNG

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Trần Nam Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; cùng lãnh đạo các ban, ngành và chính quyền địa phương biên giới. Phía Trung Quốc có lãnh đạo Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà và các cơ quan nghiệp vụ thuộc Tổng trạm Biên phòng kiểm tra xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị, phối hợp chặt chẽ bảo vệ biên giới hòa bình

imgp8353-0803
Các đại biểu quan sát thực địa buổi diễn tập. Ảnh: TRUNG DŨNG

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có đường biên giới dài, gắn bó bởi “núi liền núi, sông liền sông”. Những năm gần đây, thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng hai bên đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác thực chất trong lĩnh vực quản lý biên giới, xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia dưới mọi hình thức.

dsc_9144-0807
Tình huống dẫn giải đối tượng vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới. Ảnh: TRUNG DŨNG

Trên nền tảng các cơ chế phối hợp hiện có như hội đàm định kỳ, gặp gỡ giao lưu, tuần tra liên hợp, chia sẻ thông tin, bàn giao, trao trả nhanh, Bộ đội Biên phòng bốn tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Tổng trạm Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực.

Cuộc diễn tập “Lá chắn liên hợp số 1 - Sông Hồng 2025” được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế từ hai cuộc diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố Việt Nam - Trung Quốc “Sông Hồng 1 - 2015” và “Sông Hồng 2 - 2016”, qua đó bổ sung, hoàn thiện quy trình phối hợp tác chiến trong điều kiện mới.

Kịch bản sát thực tế, vận hành thông suốt cơ chế phối hợp

luc-luong-cbdbp-phia-viet-nam-thuc-hien-tinh-huong-gia-dinh-tai-dien-tap-0804
Lực lượng BĐBP phía Việt Nam thực hiện tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: TRUNG DŨNG

Theo tình huống giả định, cơ quan chức năng hai bên phát hiện tổ chức tội phạm “đầu rắn” có trụ sở tại Trung Quốc đang tổ chức đường dây khép kín đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Hà Khẩu - Lào Cai để sang nước thứ ba thực hiện các hành vi lừa đảo viễn thông.

Sau khi nhận được thông báo qua đường dây nóng, lực lượng hai bên lập tức khởi động cơ chế phối hợp thực thi pháp luật, thành lập Bộ Chỉ huy Liên hợp và Sở Chỉ huy tiền phương tại mỗi bên, đồng thời huy động lực lượng tinh nhuệ để triển khai phương án phong tỏa, kiểm tra, truy bắt.

luc-luong-bdbp-thuc-hanh-danh-bat-toi-pham-tai-buoi-dien-tap-0809
Lực lượng BĐBP Lào Cai thực hành đánh bắt tội phạm tại buổi diễn tập. Ảnh: TRUNG DŨNG

Trong quá trình diễn tập, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra phương tiện nghi vấn, tuần tra chấp pháp, phong tỏa khu vực biên giới, truy bắt đối tượng vi phạm, đảm bảo vận hành nhanh chóng, thông suốt cơ chế hợp tác qua biên giới. Từng bước xử lý từ thu thập thông tin, xác định nghi vấn, chốt chặn, kiểm tra, truy bắt đến bàn giao đối tượng đều được thực hành nhịp nhàng, đúng quy trình pháp lý song phương.

Cuộc diễn tập diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ cao, thể hiện rõ năng lực tác chiến hiệp đồng, chỉ huy điều hành linh hoạt và sự thống nhất trong phối hợp hành động của lực lượng hai bên.

Khẳng định quyết tâm, củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước

cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-lao-cai-quan-khu-2-bo-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-tang-hoa-chuc-mung-thanh-cong-dien-tap-0805
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng thành công diễn tập. Ảnh: TRUNG DŨNG

Phát biểu tại lễ tổng kết diễn tập, ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đánh giá cao tinh thần hợp tác, sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức khoa học của các đơn vị tham gia.

“Kết quả diễn tập thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng hai nước, góp phần củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực biên giới” - ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Ngô Hạnh Phúc đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổng kết, rút kinh nghiệm từ cuộc diễn tập để vận dụng vào thực tiễn, nhất là trong xử lý các tình huống phức tạp trên biên giới, đảm bảo an toàn cho nhân dân và vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Cuộc diễn tập kết thúc thành công, an toàn tuyệt đối, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Đây là bước cụ thể hóa sinh động chủ trương của lãnh đạo hai nước về tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời khẳng định quyết tâm chung trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, bảo vệ an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác và phát triển.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Lá chắn liên hợp số 1 – Sông Hồng 2025”: Biểu tượng hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng Việt Nam – Trung Quốc