Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp, làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Minh Anh 06/02/2026 - 15:24

Ngày 6-2-2026, tại Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp và làm việc với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Dự buổi tiếp có Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Ban Công tác CCB Việt Nam; các Phó Trưởng ban: Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Thiếu tướng Lê Văn Cầu; Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam cùng đại diện các cơ quan chức năng của Hội.

1
Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc với Trung ương Hội CCB Việt Nam; xúc động trước tình cảm, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam nói chung và Hội CCB Việt Nam nói riêng dành cho Cuba trong suốt thời gian qua. Đại sứ chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

2
Thượng tướng Bế Xuân Trường và đồng chí Rogelio Polanco Fuentes.

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt Việt Nam – Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp, Đại sứ nhắc lại câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả xương máu”, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào lập trường nhất quán, trước sau như một của Việt Nam đối với Cuba.

Đại sứ cho biết, năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Kỷ niệm 60 năm câu nói lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro (1966), tưởng niệm các chiến sĩ Cuba đã hy sinh tại Việt Nam, chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Fidel Castro tới Việt Nam và gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ mong muốn Hội CCB Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Hội CCB Cách mạng Cuba tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có hoạt động giao lưu nhân dân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Bế Xuân Trường cảm ơn Đại sứ Cuba về những tình cảm tốt đẹp dành cho Hội CCB Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Thượng tướng khẳng định, Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, được thành lập ngày 6-12-1989, hiện có gần 3 triệu hội viên CCB và hơn 1,6 triệu quân nhân phục viên, tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hội CCB Việt Nam là thành viên của Hội CCB thế giới và ASEAN.

7
Các đại biểu trò chuyện tại buổi tiếp.

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cuba là di sản vô giá của hai dân tộc, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sự ủng hộ to lớn, quý báu cả về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam. Năm 1973, chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro tới mặt trận Quảng Trị là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để nhân dân Việt Nam quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Cuba tới Việt Nam trong năm qua đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đặc biệt, năm 2025, nhân dân Việt Nam đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam ủng hộ Cuba, với tổng số tiền quyên góp 645 tỷ đồng, thể hiện sinh động tình đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, Hội CCB Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Hội CCB Cuba trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng doanh nghiệp của CCB; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ… Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Cuba cùng chung mục tiêu bảo vệ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược, sẵn sàng sát cánh, nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn, góp phần đưa mỗi đất nước ngày càng phát triển. Thượng tướng Bế Xuân Trường tin tưởng, Cuba sẽ vượt qua thời khắc khó khăn hiện nay, từng bước ổn định tình hình và đưa đất nước phát triển.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp, làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam