Sáng ngày 29-12, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng công tác năm 2024 và phát động phong trào thi đua: “CCBgương mẫu”chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Đồng chí Đào Anh Dũng -Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp bộ đảng, chính quyền. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và xây dựng hội. Phối hợp tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đến nay đã có 100% huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, có 16,2% đạt Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Ký kết các hợp đồng ủy thác vay vốn NHCSXH với số dư đạt 438 tỷ đồng,cho 9927 hộ CCB được vay, hoạt động đúng mục đích, trả lãi đúng hạn, giải quyết việc làm cho hơn 6000 lao động.

Toàn Hội tích cực vận động và tham gia trồng cây xanh, đã trồngđược 49.142 cây các loại. Đóng góp 2 tỷ đồng, 11.860 ngày công sửa chữa nâng cấp 16,9km đường nông thôn, đường nội đồng, nạo vét khơi thông dòng chảy 7260m3 kênh mương nội đồng. Xây dựng Quỹ chân hội được 59,4 tỷ đồng (bình quân 1,04 triệu đồng/hội viên). Trích quỹ hoạt động tình nghĩa 2,23tỷ đồng thăm hỏi tặng quà cho hội viên là thương binh, hội viên khó khăn, gia đình chính sách. Góp phần xây dựng, bàn giao 5 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, mỗi nhà 65 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 3 ngôi nhà cho CCB khó khăn với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng; ủng hộ quỹ xây nhà cho hội viên CCB khó khăn tỉnh Điện Biên được 212 triệu đồng.

Hội CCB các cấp đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giáo dục truyền thống được 525 buổi cho 128,7 nghìn học sinh, sinh viên. Tham gia 1700 ngày công tu sửa, vệ sinh 128 nghĩa trang liệt sĩ. Huy động 650 ngày công cắt tỉa, chăm sóc hàng cây do CCB tự quản. Tích cực tham gia phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với 482 tổ an ninh tự quản; xây dựng 640 tổ nắm và cung cấp được 595 tin; phối hợp bắt giữ 35 đối tượng tội phạm;cảm hóa giáo dục 265 đối tượng;hòa giải 504 vụ cho 1332 đối tượng.

Với những kết quả đạt được, năm qua có 2 tập thể là Hội CCB T.P Bắc Ninh và Thị xã Thuận Thành được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam; có 25 tập thể và 31 cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Gương mẫu sáng tạo, chung sức đồng lòng” chào mừng những ngày lễ lớn trong năm tới.

Trần Vọng