Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 29-12, tại Hà Nội, Hội CCB T.P Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2024. Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện các Ban: Tuyên Giáo, Tổ chức Chính sách, Kiểm tra, Văn phòng Cơ quan T.Ư Hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, các cấp Hội CCB T.P hà Nội đã bám sát và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nghị quyết của Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố, nhiệm vụ của địa phương. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn được đặt lên hàng đầu; chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; nổi lên là tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, các hoạt động tình nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán và hưởng ứng ủng hộ các loại quỹ; tổ chức phát động và duy trì phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; phối hợp tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua 7 quận, huyện của Thành phố.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Các hoạt động tình nghĩa được quan tâm thường xuyên. Các tổ chức Hội hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả mặc dù đa số cán bộ Hội là mới (sau Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027); tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định, Hội ngày càng có uy tín với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được Hội CCB T.P Hà Nội xác định: Sẽ tiếp tục quán triệt, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thành ủy Hà Nội, cấp ủy địa phương; nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục triển khai đề án, kế hoạch thực hiện các chương trình toàn khóa của Thành ủy, cấp ủy địa phương, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp, tích cực, chủ động tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào của Thành phố, địa phương…

Đồng chí Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Hội CCB T.P Hà Nội đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, Hội CCB Hà Nội đã đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thủ đô. Hội đã phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Hội biểu dương sự phối hợp hiệu quả giữa Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB Hà Nội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Bế Xuân Trường đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ mà Hội CCB đưa ra trong năm tới. Đồng chí mong rằng, Hội CCB Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương để Hội CCB thành phố xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, thực sự là nòng cốt chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, đồng chí Bế Xuân Trường đề nghị: Cán bộ, hội viên Hội CCB T.P Hà Nội tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống Hội CCB Việt Nam để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. CCB Hà Nội phải là những tấm gương sáng, sắc bén phản bác lại những luận điểm, tư tưởng sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tham gia giám sát, phản biện xã hội; là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong gia đình để lan tỏa ra ngoài xã hội, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ… Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB thành phố phải phối hợp chặt chẽ với nhau và hoạt động tốt hơn nữa trong vấn đề giúp nhau xóa nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ đó, xây dựng Hội CCB Thủ đô vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần vào xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bế Xuân Trường thay mặt Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB T.P Hà Nội đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB mẫu năm 2023.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bế Xuân Trường thay mặt Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB T.P Hà Nội, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB mẫu năm 2023. 15 tập thể được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB mẫu năm 2023; 24 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen…

VŨ MINH