Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hà Tĩnh – Cụm thi đua số 1 sơ kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu“

Lê Anh Thi 06/06/2026 - 21:49

Ngày 3-6, tại phường Thành Sen, Cụm thi đua số 1 Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” từ khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 1-7-2025 đến 31-5-2026.

_dsc0142
Đại biểu dự hội nghị

 Sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Hà Tĩnh có 69 xã, phường; trên cơ sở đó Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh tổ chức thành 3 cụm thi đua, trong đó cụm thi đua số 01 gồm 27 phường, xã với hơn 45.000 hội viên, là cụm trung tâm và có qui mô lớn nhất, do Chủ tịch Hội CCB Phường Thành Sen làm Cụm trưởng.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: mặc dù bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng qua một năm thực hiện, Hội Cựu chiến binh các phường, xã trong cụm đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; triển khai thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt khi thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy trong hệ thống Chính trị, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Hội CCB các xã, phường đã phối hợp làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nhận thức cho hội viên. Động viên hội viên luôn giữ vững, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành và tích cực vận động Nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách mới của Đảng; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà nổi bật là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

_dsc0135
Ông Trần Hậu Bình, Cụm trưởng đọc báo cáo sơ kết.

 Hội CCB các xã, phường đã động viên hội viên nêu cao ý chí, nghị lực “Bộ đội Cụ Hồ”, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành để giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; duy trì, phát triển trên các mô hình CCB làm kinh tế trên các lĩnh vực, hoạt động có hiệu quả cho thu nhập cao, điển hình như: Công ty TNHH thương mại Hợi Đồng phường Thành Sen; Công ty cổ phần VLXD ECOXEN Hồng Lĩnh của Bắc Hồng Lĩnh;  mô hình nuôi ngao tại thôn Mai Lâm xã Mai phụ; mô hình 6 hội viên chi hội Tràng Sơn xã Gia Hanh đầu tư 8 nhà xưởng sản xuất chế biến gỗ; mô hình chăn nuôi của Hội viên Phạm Công Hiệu, Lê Duy Cường  xã Tiên Điền ...  giải quyết việc làm cho hàng chục lao động cho hội viên và con em hội viên CCB.

Các Hội trong cụm đã chú trọng xây dựng nguồn vốn theo hình thức tiết kiệm tại chỗ, đến nay có 27/27 xã, phường  đều duy trì chân quỹ, một số Hội có số chân quỹ cao như Thành Sen, Bắc Hồng Lĩnh, Trần phú, Mai phụ, Gia Hanh, Tiên điền, Nghi Xuân. v.v.. số chân quỹ được sử dụng cho hội viên vay, giúp hội viên phát triển kinh tế. Ngoài ra  hội CCB các xã,  phường đứng ra nhận trách nhiệm ủy thác để giúp cho hội viên và nhân dân vay vốn xóa đói giảm nghèo từ Ngân hàng CSXH,  hiện nay trong 27 đơn vị có 190 tổ TK & VV, dư nợ đến hết 31/5/2026 là 526,3 tỷ đồng,  nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, hầu hết trả nợ đúng hạn. Từ những việc làm trên đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho Hội viên CCB, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trung bình trong cụm còn 0,4% (Tiêu chuẩn nghèo đa chiều), hộ cận nghèo: 1,2 %, hội khá, giàu hàng năm được nâng lên.

Đứng trước thực trạng hiện nay, phần lớn hội viên có tuổi đời cao, sức khỏe hạn chế, nhiều đồng chí không có chế độ phải lăn lộn, mưu sinh cuộc sống, các tổ chức hội đã bằng nhiều cách làm sáng tạo để nâng cao tỷ lệ tập hợp Hội viên, đoàn kết, động viên các thế hệ CCB phát huy bản chất, “ Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “ Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới” của Hội CCB Việt nam.  Bằng những kinh nghiệm, vốn sống, uy tín của CCB, đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”. Thường xuyên đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy, Ban thường trực UBMTTQ, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, các Ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động của Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố QP-AN của từng địa phương. Tập trung xây dựng các mô hình “ Dân vận khéo” trên các lĩnh vực như: CLB Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường; CLB Cựu chiến binh với pháp luật; CLB Cựu chiến binh tham gia bảo vệ ANCT- TTATXH và các  mô hình kinh tế do CCB làm chủ. Thông các CLB và hoạt động trong phong trào thi đua tại địa phương đã xây dựng nên hình ảnh người CCB gương mẫu, lan tỏa những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

_dsc0150
Ông Nguyễn Đức Danh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Thành Sen phát biểu tại hội nghị.

 Đánh giá, xếp loại Tổ chức Hội năm 2025: Hội CCB các xã, phường trong cụm được Hội CCB tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có hơn 30%  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 03 đơn vị được TW Hội CCB Việt nam tặng Bằng khen( Thành Sen, Tiên điền, Mai Phụ ). Có 100%  Chi Hội đạt TSVM, (Trong đó có 25 % TSVM xuất sắc); Hội viên gương mẫu đạt 98% ; gia đình hội viên văn hóa đạt 98,5%.

 Công tác phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được các tổ chức hội thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, nổi bật là: Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua “ Toàn hội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội viên các đơn vị đã tham gia hàng chục ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tiểu công viên, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả 2 cơ bão số 5 và số 10. Đặc biệt bằng tình cảm, uy tín và trách nhiệm, Hội CCB nhiều xã, phường đã tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của Quốc gia, của tỉnh đi qua trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động “ Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “ Người Việt nam, ưu tiên dùng hàng Việt nam”.Hội CCB các xã phường luôn khẳng định là hạt nhân tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

z7900072952355_5b554e8e9ea374d9d23214f74080dee3
Đại biểu các phường, xã phát biểu tại hội nghị.

 Các đại biểu về dự hội nghị tham gia nhiều ý kiến đánh giá những kết quả đạt được, cũng như đề cập đến những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay; đồng thời nêu một số kiến nghị lên hội cấp trên xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà 27 cơ sở hội Cụm thi đua số 1 của Hội CCB tỉnh đạt được. Đặc biệt, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, hoạt động hội gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ hội đã năng nổ, nhiệt tình, bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ chính quyền địa phương, đoàn kết, tập hợp hội viên, tham gia các phong trào thi đua, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

z7900083122652_1ab2a1fbed6fd53642e58eddf09bfb4c
Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo.

 Về một số nhiệm vụ mà cụm thi đua đề ra trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới – Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cơ sở hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền, xác định tốt nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Hội và hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng các mô hình dân vận khéo, mô hình cựu chiến binh phát triển kinh tế; làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hà Tĩnh – Cụm thi đua số 1 sơ kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu“