Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM THAM GIA PHONG TRÀO “GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO”

Gửi niềm tin vào tương lai từ những cuốn sổ tiết kiệm

MAI PHƯƠNG 11/08/2026 - 10:56

Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội phát động đã tạo thêm kênh huy động nguồn vốn xã hội hóa phục vụ tín dụng chính sách. Mỗi cuốn sổ tiết kiệm sẽ góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo tiếp cận vốn ưu đãi, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong quá trình triển khai phong trào, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

1656-cs-1053

Hội viên Hội CCB xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) gửi tiền tiết kiệm, tham gia phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Ảnh: CÔNG DANH

Khơi dậy sức mạnh của lòng dân

Tham gia phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, mỗi cuốn sổ tiết kiệm được mở tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người gửi, vừa bổ sung trực tiếp nguồn vốn tín dụng ưu đãi phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Mỗi khoản tiền gửi hôm nay sẽ tiếp tục quay vòng, giúp thêm nhiều hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, đầu tư học tập, xây dựng nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt và từng bước thoát nghèo bền vững. Đây cũng chính là điểm khác biệt làm nên giá trị lâu dài của phong trào.

Những năm qua, hiệu quả của tín dụng chính sách đã được khẳng định ở các địa phương. Tại TP. Cần Thơ, giai đoạn 2023-2026, Ngân hàng CSXH đã giải ngân 17.833 tỷ đồng cho 362.259 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nguồn vốn đã giúp hơn 118.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất; tạo việc làm cho 153.898 lao động; hỗ trợ 2.847 lao động đi làm việc ở nước ngoài; giúp 15.417 học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục học tập; hỗ trợ hơn 163.000 lượt hộ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 2.212 khách hàng được vay mua, sửa chữa nhà ở xã hội.

Tại tỉnh Thanh Hoá, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 18.060 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì việc làm cho 3.474 lao động; 185 lao động đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài; 93 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; cải tạo, xây dựng 25.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường...

Tại tỉnh Khánh Hoà, sau lễ phát động đầu tháng 7-2026 đã có hơn 600 người tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 21,7 tỷ đồng. Trong năm 2026, tỉnh Khánh Hoà được giao chỉ tiêu huy động 100 tỷ đồng; đến hết tháng 6 đã huy động được hơn 63 tỷ đồng, đạt trên 63% kế hoạch. Đáng chú ý, Hội CCB được giao chỉ tiêu vận động 20 tỷ đồng. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội để Hội tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng Ngân hàng CSXH trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, tổng dư nợ ủy thác qua bốn tổ chức chính trị - xã hội tại TP. Cần Thơ hiện đạt 18.384 tỷ đồng, thông qua 7.391 Tổ tiết kiệm và vay vốn, khẳng định hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó Hội CCB giữ vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tín dụng chính sách, quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Hội CCB - lực lượng tiên phong của phong trào

Trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách, Hội CCB luôn được đánh giá là đơn vị có chất lượng hoạt động ổn định, hiệu quả. Điều đó bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở.

Hưởng ứng phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, nhiều cấp Hội đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai, đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Điểm nổi bật là Hội đã vận động hội viên trực tiếp gửi tiền tiết kiệm, qua đó phát huy vai trò “cầu nối”, tuyên truyền để người dân hiểu đúng về ý nghĩa của chương trình. Bằng uy tín của những người lính từng trải qua chiến tranh, cán bộ Hội đã trực tiếp đến từng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, từng hộ dân để giải thích, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, ở đâu Hội CCB vào cuộc quyết liệt thì ở đó phong trào được hưởng ứng tích cực. Tại xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau), Hội CCB đã vận động thành công 2 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tham gia gửi 75 triệu đồng tại Ngân hàng CSXH. Số tiền tuy không lớn nhưng đã góp phần bổ sung nguồn vốn cho vay, đồng thời hình thành thói quen tiết kiệm, nâng cao ý thức sử dụng vốn hiệu quả trong hội viên. Tại xã Yên Mô (tỉnh Ninh Bình), Hội CCB vận động 5 chi hội gửi tiết kiệm với tổng số tiền 53 triệu đồng, góp phần tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Ở xã Cầu Khởi (tỉnh Tây Ninh), hưởng ứng “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, Hội CCB đã vận động hội viên gửi 10 triệu đồng ngay trong buổi phát động.

Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” là môi trường để Hội CCB tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm thiết thực. Mỗi cán bộ Hội là một tuyên truyền viên; mỗi hội viên là một hạt nhân lan tỏa tinh thần nhân ái; mỗi cuốn sổ tiết kiệm được mở là một hành động cụ thể góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn việc gửi tiền tiết kiệm với các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ngân hàng CSXH trong kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất.

Mỗi cuốn sổ tiết kiệm được mở hôm nay sẽ trở thành nguồn vốn cho ngày mai; mỗi sự sẻ chia sẽ mở ra thêm một cơ hội thoát nghèo; mỗi nghĩa cử của hội viên CCB sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Có thể khẳng định, bằng uy tín chính trị, tinh thần trách nhiệm và truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong đưa phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, góp phần huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng đất nước phát triển bao trùm, nhân văn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gửi niềm tin vào tương lai từ những cuốn sổ tiết kiệm