CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận "Đánh thức" tiềm năng Tây Nguyên
Từ ngày 19/5 đến 23/5/2025, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận tổ chức chương trình Famtrip Tây Nguyên. Chuyến đi không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn là cầu nối quan trọng, hiện thực hóa mục tiêu thu hút du khách từ Tây Nguyên đến Ninh Thuận và ngược lại, đồng thời kiến tạo những liên kết bền vững cho ngành du lịch hai vùng đất đầy tiềm năng này.
Hành trình khám phá và kết nối
Đoàn Famtrip Ninh Thuận gồm 30 thành viên, là lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp du lịch địa phương như khách sạn, resort, nhà hàng, công ty lữ hành, đơn vị vận chuyển và các điểm tham quan nổi tiếng. Hành trình được bắt đầu từ Ninh Thuận và điểm đến đầu tiên là tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các thành viên đã trực tiếp khám phá và giới thiệu tiềm năng du lịch của đơn vị mình đến các đối tác tại Đắk Lắk, đồng thời khảo sát nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Khu du lịch KoTam, Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Khu du lịch TrohBư, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Khu du lịch Buôn Đôn... nhằm mở ra cơ hội hợp tác và phát triển du lịch cho mỗi địa phương.
Ông Nguyễn Anh Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận nhấn mạnh: “Ninh Thuận có tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng, khác biệt so với các tỉnh thành khác, với Làng nho Thái An, Thanh Thủy, Sa mạc cát Nam Cương, Mũi Dinh, Vịnh Vĩnh Hy và Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa. Bên cạnh đó, Ninh Thuận còn có các điểm du lịch văn hóa như Tháp Chăm Po Klong Garai, Làng gốm Bàu Trúc, Làng Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp của người Chăm, cùng với du lịch trải nghiệm đồng Cừu và ẩm thực đặc sắc từ hải sản, dê, cừu… Sự liên kết với các tỉnh Tây Nguyên sẽ tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn, khác biệt và có sức cạnh tranh cao, thu hút du khách đến trải nghiệm và khám phá.”
Sau Đắk Lắk, đoàn Famtrip Ninh Thuận tiếp tục hành trình đến Kon Tum, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ gỗ Kon Tum, khám phá nét văn hóa đặc sắc tại Nhà Rông văn hóa Kon K’Lo, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, hòa mình vào khung cảnh thơ mộng của Hồ Đắk Kê và viếng thăm Đức mẹ Măng Đen linh thiêng. Cuối cùng, đoàn đến Gia Lai để tham quan Chùa Minh Thành và Quảng trường Đại đoàn kết.
Điểm nhấn và định hướng tương lai
Điểm nhấn của chương trình Famtrip là các buổi giao lưu, tọa đàm giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận và Hiệp hội Du lịch các tỉnh Tây Nguyên. Các buổi thảo luận đều xoay quanh các chủ đề như mô hình “sáp nhập”, hình thành “liên minh chiến lược” và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương. Ông Lê Hoàng Trụ, Giám đốc Công ty Du lịch Ninh Chữ Travel Life, đánh giá chuyến Famtrip vô cùng ý nghĩa, tạo cơ hội cho các đơn vị kinh doanh du lịch mở rộng mối quan hệ và quảng bá sản phẩm trực tiếp đến các công ty lữ hành tại Tây Nguyên. Ông Trụ cũng hy vọng Hiệp hội sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình Famtrip để tạo cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ và thu hút du khách đến với Ninh Thuận.
Theo Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, du lịch Ninh Thuận và Đắk Lắk có nhiều sản phẩm du lịch mang tính địa phương, giá trị khác biệt mà nhiều nơi trong cả nước không có. Khi nhắc tới những địa danh như hái nho hay thưởng thức ly cà phê là du khách nhớ ngay đến hai vùng đất mang giá trị khác biệt này. Việc Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận tổ chức đoàn khảo sát tới Đắk Lắk sẽ mở đầu sự gắn kết lâu dài mang tính chiến lược trong việc quảng bá và thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vùng đất "nắng gió" Ninh Thuận và "đại ngàn" Tây Nguyên.
Được biết, trong tương lai, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận không chỉ dừng lại ở Tây Nguyên mà còn tiếp tục triển khai nhiều chương trình kết nối với các tỉnh miền Tây, TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai và các thị trường quốc tế tiềm năng như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Mục tiêu của Hiệp hội không chỉ là quảng bá du lịch mà còn tạo ra cơ hội giao lưu, hợp tác và thu hút du khách đến với Ninh Thuận.
Ninh Thuận - Vùng đất của những trải nghiệm độc đáo
Ninh Thuận không chỉ có tháp Chàm linh thiêng và những di tích của nền văn hóa khác biệt mà còn gây ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, bao la ngút mắt. Tháp Po Klong Garai là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất, được công nhận là di tích quốc gia vào năm 1979, thu hút nhiều tín đồ du lịch tâm linh và du khách muốn khám phá văn hóa Sa Huỳnh.
Vịnh Vĩnh Hy, một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, là điểm đến thu hút đông đảo người ghé đến tham quan mỗi ngày tại Ninh Thuận. Đây được xem là một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam bởi sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng và cực kỳ hữu tình. Làn nước biển tại Vịnh Vĩnh Hy trong xanh đến mức có thể nhìn thấy tận đáy nên tại đây cực kỳ phổ biến hoạt động lặn biển ngắm san hô. Mũi Đá Vách mang “kiến trúc” tự nhiên độc đáo là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích khám phá. Hang Rái với vô số tảng đá thấp và hang đá trải dài, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm có, hứa hẹn mang đến những bức ảnh “để đời”.
Đồng cừu An Hòa, với quy mô rộng nhất Ninh Thuận, mang đến không khí an tĩnh, thư thái và cơ hội tương tác với những chú cừu dễ thương. Đầm Nại sở hữu cầu Tri Thủy xinh đẹp, chứng kiến bao thăng trầm cùng người dân địa phương. Đồi cát Nam Cương, nằm giữa biển Đông Hải, làng mạc, vườn nho, đồng ruộng, tựa như một viên ngọc khổng lồ với những cồn cát trắng tít tắp, là điểm đến tuyệt vời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và những cô gái Chăm duyên dáng đội bình đất. Thác Chapơr với không khí mát lành và dòng thác đổ xuống từ độ cao hàng chục mét sẽ mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn tuyệt đối cho du khách.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong quý I/2025 của tỉnh ước đạt 890.000 lượt khách; trong đó, khách quốc tế ước đạt 63.000 lượt khách; khách nội địa ước đạt 827.000 lượt khách, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 1.060 tỷ đồng. Năm 2025, ngành Du lịch Ninh Thuận đặt mục tiêu đón 3,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 150.000 lượt, khách nội địa ước đạt 3,45 triệu lượt, doanh thu khoảng 4.500 tỉ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chương trình Famtrip Tây Nguyên của Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận không chỉ là một hoạt động xúc tiến du lịch mà còn là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa vùng đất "nắng gió" Ninh Thuận và "đại ngàn" Tây Nguyên, đồng thời mở ra những hành trình khám phá mới lạ và độc đáo, làm phong phú thêm bản đồ du lịch Việt Nam.
Bài, ảnh: MAI ĐÔNG
Đọc tiếp
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp Olivier...
- Tối 2/9, chương trình “Hello Vietnam - Hello World” đã diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)....
- Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày...
- Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào...
- Tối 31/8, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, chương trình Carnaval đường phố với chủ đề “Vũ điệu...
Mới nhất
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Ngày 06/9/2026, Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương...
- Cao Bằng hôm nay đã “thay da đổi thịt”, giàu hơn, đẹp hơn với diện mạo mới, với những tiềm năng và lợi thế phong...
- Sáng nay 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng...
- Tối 5/9, đêm chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường...




















