CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 đang diễn ra các hoạt động chính của ngày thứ nhất, 13-11, tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam); ngày 14-11 tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia) tiếp tục khẳng định quyết tâm chung của quân đội và nhân dân hai nước trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Sự kiện không chỉ là hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên có ý nghĩa chiến lược mà còn là dịp khơi dậy những giá trị lịch sử thiêng liêng, nhắc nhớ chặng đường kề vai sát cánh đầy hy sinh giữa hai dân tộc.
Điểm tựa truyền thống
Một điểm nhấn quan trọng và giàu ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ chương trình năm nay là lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 của đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
Hình ảnh những bước chân lặng trầm giữa không gian trang nghiêm của nghĩa trang, nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia đã làm sâu sắc thêm thông điệp cốt lõi của hoạt động giao lưu, đó là: Quan hệ Việt Nam - Campuchia hôm nay được xây dựng trên nền tảng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt, được tưới bằng xương máu của nhiều thế hệ người con hai nước.
Nhìn lại lịch sử, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã từng kề vai chiến đấu chống kẻ thù chung, san sẻ từng hạt gạo, băng rừng vượt núi vì tự do của dân tộc mình và của bạn.
Trong thời kỳ giúp Bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đồi 82 - biểu tượng của nghĩa tình quốc tế trong sáng vì thế không chỉ là địa chỉ đỏ của sự tri ân mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm tiếp nối con đường mà các thế hệ đi trước đã dâng hiến bằng máu xương.
Trong bối cảnh đó, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới không chỉ là thông điệp chính trị mà còn là cam kết thực chất, thể hiện mong muốn chung xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.
Từ Đồi 82 nhìn về tương lai hợp tác Việt Nam - Campuchia
Lễ viếng của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 lần này có ý nghĩa sâu sắc trên nhiều bình diện. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ, mà còn thể hiện trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc gìn giữ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là thông điệp gửi tới cộng đồng quốc tế:
Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, nhân văn; coi trọng gìn giữ giá trị lịch sử, coi trọng tình hữu nghị thủy chung với bạn bè láng giềng.
Đặc biệt, việc hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập, đưa về an táng tại Đồi 82 trong nhiều năm qua cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, thiện chí và quyết tâm của chính quyền hai nước. Đó cũng là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.
Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh đang triển khai dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 với tổng mức đầu tư hơn 204 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Công trình quy mô này sẽ đưa Đồi 82 trở thành một quần thể tưởng niệm, giáo dục truyền thống, du lịch về nguồn xứng tầm, kết nối với các di tích cách mạng như Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, cửa khẩu Xa Mát, Tân Nam, Chàng Riệc…
Qua đó, vùng biên Tây Ninh sẽ không chỉ là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh mà còn là điểm đến sinh thái, văn hóa, tâm linh đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia.
Giao lưu quốc phòng, cầu nối của hòa bình và phát triển
Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia là mô hình hợp tác song phương thực chất, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định đường biên giới dài hơn 1.100 km.
Quan trọng hơn, sự kiện này khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình; tăng cường đối ngoại quốc phòng để tạo dựng lòng tin và môi trường phát triển bền vững.
Lễ viếng Đồi 82 vì thế không phải là một hoạt động mang tính nghi thức đơn thuần. Đó là sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, nhắc nhở rằng những thành quả của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ.
Chính sự nhắc nhớ ấy làm sâu sắc hơn thông điệp mà giao lưu hữu nghị quốc phòng muốn chuyển tải, đó là: Tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia được xây dựng trên nền tảng lịch sử thiêng liêng và càng phải được trân trọng, vun đắp bằng những hành động cụ thể, chân thành và bền bỉ.
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 là dấu mốc quan trọng tiếp nối hành trình xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Việc đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 đã làm nổi bật chiều sâu truyền thống của quan hệ Việt Nam - Campuchia, khẳng định tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Từ ý chí của các thế hệ đi trước, từ nền tảng của lịch sử và từ quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước hôm nay, có thể tin tưởng rằng đường biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là đường biên của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì ổn định của khu vực.