CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sáng 13-11, trong không khí trang trọng và khẩn trương, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cao cấp của Vương quốc Campuchia, do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia làm trưởng đoàn tới tham dự sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.
Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa chiến lược, tiếp tục cụ thể hóa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn mới.
Xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Tiếp nối thành công của chương trình giao lưu lần thứ nhất (vào năm 2022 tại tỉnh Bình Phước/Việt Nam và tỉnh Kratie/Campuchia), giao lưu năm nay được đánh giá là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng nhất trong năm 2025, thể hiện rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam về ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, nhất là các quốc gia có chung đường biên giới.
Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực về an ninh - quốc phòng, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, giao thương, giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự phát triển đồng đều của các khu vực biên giới.
Ngay sau lễ đón, hai đoàn đại biểu đã tham gia lễ trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu, biểu tượng cho tình đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và nhân dân hai nước.
Một trong các hoạt động nổi bật là diễn tập quân y chung giữa lực lượng quân đội hai nước, nhằm nâng cao khả năng phối hợp cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới.
Bên cạnh đó, lễ khánh thành khu phòng học bán trú tại Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, Tây Ninh), một công trình được xây dựng với tinh thần Quân đội và nhân dân Việt Nam sẻ chia với thế hệ trẻ vùng biên đã diễn ra trong khuôn khổ giao lưu.
Hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, Tây Ninh) và ấp Ô Tà Mô (xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) cũng là một dấu ấn quan trọng trong chương trình.
Trong phần giao lưu sĩ quan trẻ, chương trình với chủ đề “Vun đắp truyền thống, kiến tạo tương lai” đã diễn ra tối 12-11, sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam - Campuchia cùng giao lưu văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng quyết tâm thư, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối tình đoàn kết hai quân đội.
Việc tổ chức tại tỉnh biên giới Tây Ninh, nơi có cửa khẩu quốc tế giữa hai nước, một lần nữa minh chứng cho tầm nhìn chiến lược: đường biên không chỉ là ranh giới hành chính mà còn là cầu nối hợp tác, phát triển, giao lưu nhân dân, giao lưu quân đội. Qua đó, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm quốc phòng của hai nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, phối hợp kiểm soát biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên quốc gia và xử lý hiệu quả các tình huống an ninh phi truyền thống.
Hợp tác thực chất, hướng tới lợi ích lâu dài
Giao lưu lần thứ hai được tổ chức với nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa hoạt động đối ngoại cấp cao, diễn tập chuyên môn, giao lưu nhân dân và các hoạt động an sinh xã hội. Những hoạt động này không chỉ mang tính biểu trưng mà còn đem lại hiệu quả thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực biên giới, là nơi giữ vai trò chiến lược trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát triển kinh tế.
Những chương trình hướng về dân sinh không chỉ giúp nhân dân ổn định cuộc sống mà còn khẳng định tấm lòng, trách nhiệm của Quân đội trong chăm lo cho đồng bào biên giới. Chính từ những hoạt động gần gũi ấy mà nền tảng đoàn kết lâu dài giữa hai dân tộc được củng cố bền vững.
Giao lưu cũng góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về nghĩa vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định; khuyến khích mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống”, tích cực tham gia gìn giữ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Tại hội đàm, hai Bộ trưởng khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực như đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp quản lý biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, khắc phục hậu quả thiên tai…
Trong đó nhấn mạnh việc củng cố cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, duy trì tuần tra chung, mở rộng giao lưu giữa các lực lượng và các địa phương hai bên biên giới. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và thực tiễn để hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu rộng, toàn diện. Những nội dung hợp tác được bàn thảo đều bám sát nhu cầu đặc thù của khu vực biên giới và phù hợp với định hướng quan hệ chiến lược giữa hai nước.
Khẳng định vai trò trụ cột của đối ngoại quốc phòng
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đối ngoại quốc phòng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia là mô hình hợp tác hiệu quả, thể hiện rõ tư duy đối ngoại chủ động, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.
Giao lưu lần này tiếp tục khẳng định sự tin cậy chính trị giữa hai Bộ Quốc phòng được củng cố; Biên giới Việt Nam - Campuchia là tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị; Hợp tác quốc phòng đóng góp quan trọng vào ổn định, phát triển khu vực.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới không chỉ dừng ở biểu tượng mà đã trở thành cơ chế phối hợp thường xuyên, có chiều sâu, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Campuchia lên bước phát triển mới.
Điểm nổi bật của chương trình giao lưu là sự kết hợp hài hòa giữa đối ngoại quốc phòng và hoạt động vì dân, vì cộng đồng. Những việc làm đó không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng biên giới, mà còn lan tỏa thông điệp rằng hợp tác quốc phòng không chỉ mang ý nghĩa trong lĩnh vực an ninh - quân sự, mà còn đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
Quan trọng hơn, sự hiện diện của đông đảo nhân dân hai bên biên giới trong các hoạt động giao lưu cho thấy lòng dân luôn hướng về hòa bình, hữu nghị và phát triển. Nhân dân chính là chủ thể giữ gìn và vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, là cầu nối bền bỉ giữa hai nền văn hóa, hai cộng đồng sát cánh bên nhau suốt chiều dài lịch sử.
Ở một góc độ rộng hơn, giao lưu quốc phòng biên giới còn góp phần tăng cường khả năng phối hợp giải quyết những vấn đề an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên biên giới, buôn bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép…, từ đó xây dựng tuyến biên giới an toàn, ổn định, làm tiền đề quan trọng cho sự phát triển của cả khu vực.