Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – KIM CHỈ NAM XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI

Trung tá Nguyễn Văn Anh 29/04/2026 - 15:30

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng, được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa và phát triển qua các kỳ Đại hội. Cốt lõi là giữ vững đoàn kết trong Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những giá trị đó tiếp tục là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

1
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một khoảnh khắc làm việc. Ảnh: Tư liệu

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng cầm quyền mà Đảng ta luôn coi là kim chỉ nam trong mọi thời kỳ. Đại hội XIII và Đại hội XIV của Đảng đều khẳng định phải tiếp tục “kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” trong xây dựng và lãnh đạo Đảng. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh rõ: “Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” và yêu cầu “nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”. Những chỉ đạo này tiếp nối tư tưởng trong Di chúc của Bác, nơi Người khẳng định kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và vận dụng linh hoạt đường lối cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm phong phú thêm nhiều luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng cầm quyền trước những thực tiễn mới, đồng thời khẳng định một vấn đề cốt tử: xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững chắc trong Đảng và trong dân tộc. Đoàn kết thống nhất là quy luật tồn tại, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản, là nguồn sức mạnh vô tận, là điều kiện để quy tụ, đoàn kết giai cấp và huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. V.I.Lênin từng khẳng định, muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, Đảng phải có một sự thống nhất ý chí hết sức chặt chẽ, tuyệt đối.

Trong điều kiện có chính quyền, Người càng đặt biệt quan tâm đến sự đoàn kết thống nhất vững chắc trong Đảng. Người chỉ rõ, khi đã có chính quyền, nếu để xảy ra chia rẽ, mất đoàn kết thì không chỉ là nguy hiểm mà còn là cực kỳ nguy hiểm nếu Đảng đó nắm chính quyền ở một nước mà giai cấp công nhân chiếm một tỷ lệ nhỏ bé trong dân cư.

2-1929
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị định hướng xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Tư tưởng về đoàn kết thống nhất trong Đảng trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và trong tư tưởng của Người nói chung chính là sự trung thành và phát triển sáng tạo luận điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin vào xây dựng Đảng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Trong Di chúc, Người chỉ rõ: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Người căn dặn, cách tốt nhất để phát triển, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng là thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, trên tình đồng chí thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

Từ thực tiễn xây dựng Đảng trong 40 năm đổi mới; Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Đó chính là quan điểm cơ bản, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng hiện nay, một Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện.

Đại hội XIV cũng nhấn mạnh xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”, đồng thời coi sự “đoàn kết, thống nhất trong Đảng” là then chốt để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong Di chúc, Bác căn dặn Đảng phải nghiêm túc tự phê bình và phát huy tình đồng chí thương yêu, đồng thời “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để củng cố khối đoàn kết.

Truyền thống ấy càng được Văn kiện Đại hội XIV khẳng định với yêu cầu “Chú trọng và tăng cường đoàn kết trong Đảng, lấy đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Do vậy, Di chúc của Người vẫn là bài học quý về giữ gìn sự thống nhất trong nội bộ Đảng.

Thứ hai, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tái khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sự kiên định với mục tiêu của cách mạng, lý tưởng của Đảng ta: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đặc biệt trong 40 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện Đất nước với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã minh chứng con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn. Chân lý ngời sáng này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong Di chúc của Người: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

“Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”

Đó vừa là quyết tâm, vừa là niềm tin và củng là điều mong muốn cuối cùng của Người. Hiện nay, kiên trì đường lối trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, có nguyên tắc và sáng tạo; trong suốt quá trình đó, phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không đa nguyên đa đảng đã trở thành bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu của Đảng ta và được cụ thể hoá thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh không còn người bóc lột người; tiến tới chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức phấn đấu để biến mong ước của Người trở thành hiện thực.

3-1938
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô-tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội, ngày 19/12/1963. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thành tựu 40 năm đổi mới và đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã minh chứng con đường này là đúng đắn. Nghị quyết Đại hội XIV yêu cầu Đảng ta “tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh để phục vụ nhân dân. Khát vọng nước giàu, dân chủ, công bằng do Bác ghi lại trong Di chúc cũng là định hướng mà toàn Đảng, toàn dân đang theo đuổi.

Thứ ba, Quan điểm của Bác về mối quan hệ Đảng – dân là một cốt lõi của Di chúc. Bác khẳng định Đảng phải “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đại hội XIV nghiêm túc tiếp thu truyền thống đó, khẳng định “Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới” và yêu cầu “thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân”. Trong Di chúc, Bác cũng căn dặn Đảng phải luôn quan tâm nâng cao đời sống nhân dân: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Việc “đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” cũng là một trong những yêu cầu then chốt tại Đại hội XIV để củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng. Những tư tưởng này tiếp tục soi rọi nhiệm vụ đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ mới.

Cuối cùng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực cho mọi đảng viên. Người dạy rằng “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Toàn Đảng hiện nay đang tích cực học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức này. Tư tưởng “hồng và chuyên” về cán bộ cũng được đúc rút từ di huấn của Bác và trở thành chuẩn mực khi đào tạo đội ngũ kế cận. Lời căn dặn cuối cùng của Người cũng là lời kêu gọi đoàn kết, phấn đấu xây dựng nước: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

4-1942
Bác Hồ đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội, ngày 25/9/1966. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Việc kiên định và vận dụng sáng tạo những tư tưởng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần gắn chặt với yêu cầu đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện mới.

Nhiệm vụ của Đảng hôm nay và mai sau là tiếp tục phát huy những giá trị quý báu đó, kết hợp chặt chẽ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền theo tinh thần Đại hội XIV, toàn Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng đưa Việt Nam phát triển bứt phá, khẳng định vị thế trên trường quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường trong thời đại mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, II, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Tin nên đọc

Đọc tiếp

Mới nhất

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – KIM CHỈ NAM XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI