Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cứu hộ 4 cá thể gấu từ TP Hồ Chí Minh về Vườn quốc gia Bạch Mã

ANH TUẤN 13/04/2026 - 19:22

Ngày 13/4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh và Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ 4 cá thể gấu do một doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.

Hoạt động được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chỉ đạo, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, đảm bảo quy trình triển khai nhanh, đúng quy định và ưu tiên phúc lợi động vật.

Bốn cá thể gồm hai gấu ngựa (Ursus thibetanus) và hai gấu chó (Helarctos malayanus), đều trên 20 năm tuổi, đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Đây cũng là hai cá thể gấu chó đầu tiên được tiếp nhận tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã.

gau-1
Các cá thể gấu được đưa từ TP Hồ Chí Minh về Vườn quốc gia Bạch Mã

Nhóm gấu gồm một cặp gấu ngựa (đực, cái) và một cặp gấu chó (đực, cái). Trong đó, một cá thể gấu chó bị mù mắt trái và một cá thể gấu ngựa cái bị cụt bàn chân phải. Bốn cá thể được đặt những cái tên gần gũi, lấy cảm hứng từ các loại trái cây đặc trưng của miền Nam như Durian (sầu riêng), Mangosteen (măng cụt), Jackfruit (mít) và Langsat (bòn bon).

Các cá thể gấu được gây mê, vận chuyển bằng lồng chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn và giảm căng thẳng. Hành trình dự kiến dài khoảng 900 km từ TP HCM ra Huế, đến nơi vào tối muộn ngày thứ Ba. Sau khi tiếp nhận, các cá thể sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi chuyển sang khu bán tự nhiên.

ts-jill-cho-mat-ong-giup-gau-binh-tinh-hon--jill-giving-honey-to-the-bears-to-keep-them-calm
TS Jill cho mật ong giúp gấu bình tĩnh hơn 

TS Jill Robinson, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á, cho biết các cá thể gấu lần này đều đã lớn tuổi và có thời gian dài sống trong điều kiện nuôi nhốt, do đó việc chăm sóc cần được thực hiện theo các tiêu chuẩn thú y và phúc lợi động vật nghiêm ngặt. Khi về tới Trung tâm, Tổ chức Động vật Châu Á sẽ thiết kế cho mỗi cá thể một lộ trình chăm sóc riêng, phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi.

ts-nguyen-vu-linh-giam-doc-vqg-bach-ma-truc-tiep-co-mat-tiep-nhan-gau--dr-nguyen-vu-linh-bm-np-director-at-the-rescue-1752
TS Nguyễn Vũ Linh giám đốc VQG Bạch Mã trực tiếp có mặt tiếp nhận gấu

TS. Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tiếp nhận các cá thể gấu. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bảo đảm quá trình tiếp nhận, cách ly và chăm sóc được thực hiện an toàn, đúng quy trình.

gau-2
Sau tiếp nhận, các cá thể được cách ly tối thiểu 30 ngày theo dõi sức khỏe trước khi chuyển sang khu bán tự nhiên

Đây là chuyến cứu hộ thứ hai trong năm 2026 của Tổ chức Động vật Châu Á. Tính đến nay, tổ chức đã cứu hộ 295 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể gấu đang được nuôi.

Việc tự nguyện chuyển giao gấu là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi gấu tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tổ chức Động vật Châu Á là một tổ chức từ thiện quốc tế hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Sứ mệnh quan trọng nhất của Tổ chức là cứu hộ gấu, chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật bất hợp pháp, và bảo tồn loài gấu ngoài tự nhiên. 

Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) đã bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2007, và đưa gấu cứu hộ về sống trong Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Hiện nay, Tổ chức đã cứu hộ được 295 cá thể gấu (cả gấu chó và gấu ngựa), trong đó có 182 cá thể đang sống trong môi trường bán tự nhiên xanh mướt tại hai Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo, và Vườn quốc gia Bạch Mã, Huế. Tại đây, gấu được chăm sóc phục hồi sức khỏe, được tự do vận động cơ thể và tìm kiếm thức ăn, để dần khôi phục lại bản năng tự nhiên của chúng.

Về phương diện thúc đẩy thực thi pháp luật, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với các cơ quan chức năng, với ngành Kiểm lâm để cứu hộ gấu, tuyên truyền pháp luật bảo vệ loài gấu. Về phương diện tìm kiếm giải pháp giảm nhu cầu mật gấu, Tổ chức phối hợp cùng các thầy thuốc đông y của Trung ương hội Đông Y Việt Nam giới thiệu và phổ biến các cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu.

Về phương diện giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ gấu, Tổ chức thường xuyên có các chương trình tuyên truyền tới các trường học để giúp học sinh hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ loài gấu và các loài động vật. Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam của Tổ chức cũng chào đón học sinh và các khách tham quan tìm hiểu về thực trạng của loài gấu cũng như thăm các chú gấu vui đùa tại các khu bán tự nhiên.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cứu hộ 4 cá thể gấu từ TP Hồ Chí Minh về Vườn quốc gia Bạch Mã