Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh giữ bình yên cổng trường

NGUYỄN NHUNG 04/06/2026 - 10:18

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc (TP. Hà Nội) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông tại cơ sở. Nổi bật trong đó là mô hình Tổ CCB bảo đảm an toàn giao thông tại cổng trường học, một cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

cth-1647-1-1015
Thành viên Tổ CCB bảo đảm an toàn giao thông duy trì hoạt động thường xuyên trong các khung giờ cao điểm.

Theo đồng chí Khúc Thụy Dân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc, trước đây khu vực cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạch Hòa (thôn 1) thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Tuyến đường dẫn vào trường nhỏ hẹp, trong khi lượng phương tiện đưa đón học sinh rất lớn, từ xe ô tô cá nhân, xe 30 chỗ đến xe máy. Không ít phụ huynh dừng, đỗ tùy tiện, thậm chí dừng lâu ngay trước cổng trường, khiến giao thông ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với học sinh.

Từ thực tế đó, ngay đầu năm học 2022-2023, Hội CCB xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai mô hình Tổ Cựu chiến binh bảo đảm an toàn giao thông tại cổng trường học. Chi hội Cựu chiến binh thôn 1 được giao trực tiếp tổ chức, duy trì hoạt động của tổ. Ngay khi thành lập, tổ đã duy trì 5 buổi/tuần, mỗi ca 4 hội viên, tập trung vào khung giờ học sinh đến trường và tan học, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ trong các dịp nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, sự kiện đông người.

Điểm đáng chú ý là các thành viên trong tổ đều là những hội viên gương mẫu, trách nhiệm cao, như các cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh, Phùng Văn Hợi, Phùng Văn Trà, Nguyễn Văn Tự, Bùi Văn Báo... Họ không chỉ tham gia từ những ngày đầu mà còn duy trì đều đặn, bền bỉ suốt thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, nhiệm vụ của tổ được phân công rõ ràng, khoa học. Các hội viên trực tiếp hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng quy định, không dừng quá lâu; phân luồng phương tiện di chuyển theo một chiều đối với xe ô tô đưa đón học sinh; hỗ trợ học sinh qua đường, hướng dẫn các em đi theo hàng lối, bảo đảm an toàn khi ra vào trường.

Không dừng lại ở việc “điều tiết giao thông”, các thành viên trong tổ còn đóng vai trò tuyên truyền viên trực tiếp. Bằng sự kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết, các cựu chiến binh từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho phụ huynh và học sinh. Chính cách làm gần gũi, trách nhiệm ấy đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Hiệu quả của mô hình thể hiện rõ chỉ sau một thời gian ngắn triển khai. Tình trạng ùn tắc kéo dài trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạch Hòa cơ bản được khắc phục; việc dừng, đỗ xe đi vào nền nếp; các phương tiện được sắp xếp gọn gàng, khoa học. Đặc biệt, từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay, khu vực này không còn xảy ra va chạm giao thông đáng tiếc, học sinh được bảo đảm an toàn khi đến trường và tan học.

Bước sang năm học 2025-2026, khi tình hình giao thông đã ổn định, tổ chủ động điều chỉnh tần suất hoạt động xuống còn 2 buổi/tuần (thứ hai và thứ năm). Tuy nhiên, vào những ngày mưa, ngày lễ, hay khi nhà trường tổ chức hoạt động đông người, các hội viên vẫn tự nguyện có mặt để hỗ trợ phân luồng, bảo đảm an toàn.

Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mô hình còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Hình ảnh những cựu chiến binh tuổi đã cao nhưng vẫn đều đặn có mặt tại cổng trường, tận tình hướng dẫn từng phụ huynh, dìu dắt từng em học sinh qua đường đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Mô hình cũng góp phần giáo dục trực quan cho học sinh về ý thức tham gia giao thông, hình thành thói quen văn minh ngay từ nhỏ; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào các tổ chức đoàn thể.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh giữ bình yên cổng trường