CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chủ tịch UBND TP Huế: Đây là trận lũ lịch sử
Tại TP Huế, nước ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền hoặc lội bộ, có đoạn ngập sâu quá nửa người, giao thông đi lại khó khăn.
Sông Bồ đỉnh lũ cao hơn so với trận lũ năm 1999
Sáng 28/10, nhiều khu vực tại TP Huế vẫn đang ngập sâu, các tuyến đường bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn.
Ghi nhận của phóng viên Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam, nước ở các khu vực đã rút nhưng rất chậm; người dân phải di chuyển bằng thuyền hoặc lội bộ, có đoạn ngập sâu quá nửa người. Khu vực trung tâm thành phố và các vùng ven, vùng thấp trũng tiếp tục chìm trong biển nước.
Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, đây là một trận lũ lịch sử. Đối với sông Bồ đỉnh lũ cao hơn so với trận lũ năm 1999, trong khi đó, đối với sông Hương thấp hơn mức lũ năm 1999. Như vậy để thấy rằng, tình hình diễn biến mưa lũ hết sức phức tạp, nhận định được tình hình này ngày từ chiều 25/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực thành phố Huế đã có những đánh giá sớm để cho học sinh toàn thành phố nghỉ học, đồng thời chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc.
Ngay trong đêm (0h ngày 26/10) kéo dài cho đến ngày 27/10, cả hệ thống chính trị đã triển khai các công việc, kế hoạch đề ra, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin một cách minh bạch cho người dân để cùng với chính quyền thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Nhân dân ở các vùng thấp trũng, sạt lở cũng đã chủ động đến nơi an toàn, di dời tài sản, chuẩn bị các phương tiện để cứu hộ cũng như liên lạc.
“Có thể nói rằng, tuy nước lũ phức tạp nhưng tính chủ động của nhân dân rất cao, cùng với đó, sự vào cuộc của chính quyền đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt, trong đợt lũ lần này lực lượng Quân đội, Công an luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng phối hợp với cơ sở để hỗ trợ người dân vùng xung yếu. Thành phố cũng đã kịp thời chi viện cho địa phương khó khăn.
| Nước lũ gây ngập hầu khắp các tuyến đường trung tâm TP Huế |
Đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến nước lũ vào các cơ sở y tế lớn ở địa phương, tuy nhiên các lực lượng đã kịp thời di chuyển bệnh nhân đến nơi an toàn, không để xảy ra 1 sự cố nào. Hệ thống HueS, Tổng đài hỗ trợ… của thành phố Huế cũng đã phát huy một cách rõ rệt khi kịp thời tiếp nhận các thông tin của người dân và chuyển đến cho các cơ quan, chính quyền địa phương để hỗ trợ.
Trong điều kiện mới triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương ở cơ sở vẫn còn bỡ ngỡ trong việc tiếp cận với địa bàn. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao và sự hỗ trợ chung sức, đồng lòng của người dân, việc triển khai vận hành trong công tác phòng chống mưa lũ theo mô hình 2 cấp được đánh giá là rất tốt và hiệu quả.
“Nước rút đến đâu, xử lý đến đó”
Công tác quản lý, điều hành hồ đập trên địa bàn được triển khai rất thuận lợi, các đơn vị nằm trong hệ thống vận hành liên hồ đập đã tuân thủ, đảm bảo kỷ cương vận hành. Mặc dù có những thời điểm rất nguy kịch do trời mưa liên tục về, các hồ đập vận hành theo trạng thái tình huống đặc biệt nhưng các đơn vị đã xử lý kịp thời. Rất mừng 14h ngày 27/10, lượng mưa giảm, xem như điều tiết thành công trong đợt lũ này.
“Nếu so với đợt lũ năm 1999 nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà tôi cho rằng đỉnh lũ sẽ tương đương hoặc là cao hơn đợt lũ năm 1999. Về thiệt hại, cho đến thời điểm này, địa phương ghi nhận 1 cháu bé 5 tuổi bị mất liên lạc, chính quyền cũng đang hỗ trợ với gia đình để tổ chức tìm kiếm. Về tài sản, qua nhận định chung, tuy diện ngập lụt rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều, nhưng ảnh hướng đến tài sản chắc chắn cũng sẽ hạn chế rất nhiều so với năm 1999, do bà con đã ý thức và chủ động trong phòng, chống lũ”, ông Định nói.
Từ đây cho đến cuối đợt mưa lũ này, tình hình nhận định đang còn diễn biến hết phức tạp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tiếp tục tuyên truyền đến người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để xảy ra các tình huống tử vong sau lũ do chủ quan trong việc di chuyển, xử lý khắc phục tài sản do hậu quả lũ lụt…
Sau khi mưa ngớt, địa phương cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo giao thông đi lại… đồng thời, chỉ đạo các hồ đập điều tiết nước để sẵn sàng cho đợt mưa đến. Chỉ đạo các cơ quan tổ chức xử lý, dọn dẹp những vùng ngập lụt với phương châm “nước rút đến đâu, xử lý đến đó” đảm bảo vệ sinh, an toàn, ổn định cuộc sống đến đó.
Theo sát mực nước để khôi phục dần cấp điện
Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế cho biết, hiện công ty đang cắt điện 202.000 khách hàng, chiếm 59%, tương ứng 1.483 trạm biến áp (49%). Dự báo nước sẽ xuống chậm, phải đến chiều tối nay mới về mức báo động 3. Công ty đang theo sát mực nước để khôi phục dần việc cấp điện, đảm bảo an toàn cho người dân.
“Việc khôi phục điện được thực hiện rất thận trọng nhằm bảo đảm an toàn, nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người dân trong giai đoạn khó khăn này và khẳng định sẽ nỗ lực tối đa vì bà con”, ông Phúc nói.
Giám đốc Công ty Điện lực Huế cũng cho biết thêm, trước tình hình mưa lũ phức tạp, đơn vị đã mở cửa miễn phí Nhà khách Công ty tại số 100 Nguyễn Huệ (TP Huế) hiện đang có điện, với 30 phòng nghỉ đầy đủ điều kiện sinh hoạt để đón tiếp miễn phí cán bộ, công nhân viên và người dân có nhu cầu đến trú ngụ an toàn trong thời gian mưa lũ. Ngoài ra, Công ty có một số nhu yếu phẩm, nước uống, kính mời người dân có nhu cầu sử dụng.
Đọc tiếp
- Chuyến công tác Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm được thực hiện theo...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo...
- Lực lượng vũ trang (LLVT) xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk bước vào đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng...
- Tại xã Ia Rvê (Đắk Lắk), giữa cái nắng hanh hao của vùng biên giới những ngày cuối năm Ất Tỵ, chúng tôi có dịp đồng...
- Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau...
- Đợt này, toàn thành phố Đà Nẵng có 293 sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng bổ sung lực...
Mới nhất
- Càng vội, con người càng gần với sự tĩnh tại. Vội để kịp hoàn thành, để rồi có thể an tâm bước sang năm mới với...
- Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực gồm: 5 khu vực cát, sỏi; 5 khu vực đất san lấp; 2 khu...
- Ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ bắc cầu phao...
- Những ngày này, hàng nghìn công nhân tại Đà Nẵng rạng rỡ, tay xách nách mang hành lý chuẩn bị lên những “Chuyến xe Công...
- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, từ Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay...
- Sáng 15/2, trao đổi với phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh...
- Sáng 15/2 (tức 28 Tết), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng...
- Trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, một dự án mang ý nghĩa...




















