Để tiếp thêm động lực vươn lên cho các em học sinh ở địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn, Chi nhánh Trường Sơn 97 (Binh đoàn 12) đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà cho điểm trường mầm non và bà con thôn Nậm Lịch, xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang.
Chiều ngày 9-9-2025, Đại tá Phạm Anh Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 97 (Binh đoàn 12) đã chủ trì tổ chức trao tặng quà cho bà con nhân dân và dụng cụ học tập, thiết bị phục vụ sinh hoạt cho điểm trường mầm non thôn Nậm Lịch, xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang để chia sẻ khó khăn với học sinh vùng cao đồng bào biên giới.
Đại tá Phạm Anh Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 97 trao tặng quà cho điểm trường Mầm non xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang.
Xã Lao Chải, là xã biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang, do cách trở về điều kiện địa hình, khí hậu thời tiết nơi đây khắc nhiệt, mùa đông kéo dài, rét đậm, sương mù, hàng ngày các em học sinh phải vượt cung đường quanh co, vực sâu để đến trường. Tại điểm trường thôn Nậm Lịch con em đồng bào người Dao đi học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn, khó khăn cho hoạt động giảng dạy.
Trung tá Nguyễn Hữu Linh Bi thư chi bộ Đội 976, Chi nhánh Trường Sơn 97 là chỉ huy đơn vị trực tiếp thi công dự án rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn chia sẻ: Qua các hoạt động nghĩa tình, đơn vị đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương chung tay đóng góp ngày công xây dựng đường nội bộ trong bản, trao tặng quà, dụng cụ học tập cho các cháu học sinh tại điểm trường trên địa bàn. Thông qua chương trình nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, trưởng thành về nhân cách, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Với trách nhiệm, tình cảm và sự hỗ trợ ý nghĩa của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Chi nhánh Trường Sơn 97 không chỉ mang ý nghĩa về giá trị vật chất mà còn là nguồn động lực to lớn về tinh thần. Tình cảm sâu sắc này tiếp thêm sức mạnh, giúp cho các em học sinh thêm vững tin, nỗ lực vươn lên trong học tập, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước./.