Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ CHQS thành phố Huế xác minh thông tin một phần mộ liệt sĩ tại xã Hưng Lộc

ANH TUẤN 07/07/2026 - 21:02

Chiều 7/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát và xác minh thông tin về một phần mộ liệt sĩ tại thôn Thuận Hóa, xã Hưng Lộc.

img-01
Đại tá Hà Văn Ái trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ tại xã Hưng Lộc

Thông tin ban đầu do ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Thuận Hóa, cung cấp cho biết, phần mộ liệt sĩ nằm sát khu nghĩa trang của gia đình ông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Quy tập 192 đã tổ chức khảo sát hiện trường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các nhân chứng để mở rộng xác minh.

img-02
Đại tá Hà Văn Ái trao đổi với các nhân chứng

Theo lời kể của các nhân chứng, liệt sĩ có tên Vỹ, quê ở tỉnh Quảng Trị (thuộc Quảng Bình cũ), là chiến sĩ cách mạng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù La Hy (Nam Đông), ông đã vượt ngục. Tuy nhiên, do bị thương nặng và kiệt sức trong quá trình chạy trốn, ông hy sinh tại khu vực rẫy của gia đình ông Võ Đại Lớn.

Sau khi liệt sĩ hy sinh, gia đình ông Võ Đại Lớn đã chôn cất tại khu vực rẫy, nay là nghĩa trang của gia đình ông Nguyễn Văn Bình, hàng năm đều được mọi người chăm sóc phần mộ và hương khói cẩn thận.

img-03
Đại tá Hà Văn Ái thắp hương tại phần mộ liệt sĩ được các nhân chứng cung cấp

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe các nhân chứng trình bày, Đại tá Hà Văn Ái yêu cầu Đội Quy tập 192 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để xác minh đầy đủ các thông tin liên quan, bảo đảm tính chính xác trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả xác minh, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch cất bốc, quy tập và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang theo đúng quy định; đồng thời tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ theo quy trình và quy định.

img-04
Bộ CHQS thành phố Huế xác minh thông tin một phần mộ liệt sĩ tại xã Hưng Lộc

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Bộ CHQS thành phố Huế triển khai đồng bộ với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đến ngày 7/7, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm tại 23 trong tổng số 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; khai quật gần 1.900 phần mộ và lấy được gần 1.000 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định.

Tin nên đọc

Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, Bộ CHQS thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo Đội Quy tập 192 đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong nước, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bài liên quan

Mới nhất

Bộ CHQS thành phố Huế xác minh thông tin một phần mộ liệt sĩ tại xã Hưng Lộc