CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Báo Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ tổ chức Festival tại Đà Nẵng
Festival “Hội tụ tinh hoa đất Quảng - Đà Nẵng 2026” đang được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật trong đời sống văn hóa - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt khi không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập với Quảng Nam.
Mới đây, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của Báo Cựu Chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng về kế hoạch phối hợp tổ chức Festival.
Đồng chủ trì buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. Tham dự còn có lãnh đạo phường Hòa Cường cùng đại diện các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.
Theo định hướng, Festival không chỉ giới thiệu một Đà Nẵng năng động, hiện đại, trung tâm của khu vực miền Trung, mà còn là dịp quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, môi trường đầu tư và các lĩnh vực mũi nhọn như du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp văn hóa.
Đáng chú ý, Festival được thiết kế theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và chiều sâu văn hóa truyền thống của vùng đất Quảng, mang đến cho người dân và du khách cái nhìn toàn diện về lịch sử, văn hóa và đời sống kinh tế - xã hội của Đà Nẵng cũng như khu vực duyên hải miền Trung.
Kết nối truyền thống và hiện đại
Một trong những nội dung trọng tâm của Festival là đề xuất tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Báo Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì. Theo Đại tá Đỗ Phú Thọ, ý tưởng này đã được ấp ủ từ trước, song phải tạm hoãn do nhiều yếu tố khách quan. Qua khảo sát thực địa, khu vực đại lộ Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường), gần chân cầu Tiên Sơn được đánh giá là địa điểm phù hợp để tổ chức sân khấu ngoài trời quy mô lớn.
Không gian ven sông, gần các cây cầu biểu tượng của thành phố, cùng hạ tầng thuận tiện, kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng cho chương trình đại nhạc hội, đặc biệt khi kết hợp với công nghệ ánh sáng và trình chiếu hiện đại.
Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí mà hướng đến chiều sâu nội dung, sử dụng âm nhạc để kể lại những câu chuyện lịch sử, góp phần kết nối các thế hệ, nhất là giữa cựu chiến binh và giới trẻ. Các tiết mục dự kiến được dàn dựng công phu, tái hiện những dấu mốc lịch sử bằng hình thức thể hiện mới, phù hợp với thị hiếu công chúng.
Đánh giá về đề xuất này, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cho rằng ý tưởng có tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa tính chính luận và hình thức thể hiện trẻ trung. Tuy nhiên, để triển khai, cần hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ quy mô, nội dung, thời gian tổ chức nhằm tránh trùng lặp với các sự kiện lớn của thành phố.
Đồng bộ giải pháp để Festival vận hành bền vững
Bên cạnh nội dung nghệ thuật, vấn đề pháp lý và tổ chức được đặc biệt nhấn mạnh. Các thủ tục liên quan đến cấp phép biểu diễn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đối với khu vực Hòa Cường, nơi dự kiến tổ chức sự kiện, cần xây dựng phương án phân luồng giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Về truyền thông, Đại tá Đỗ Phú Thọ cho biết sẽ phát huy thế mạnh hệ thống báo chí để quảng bá chương trình, đồng thời đề nghị thành phố hỗ trợ kết nối với các cơ quan báo chí địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong tuyên truyền. Đại diện Sở lưu ý, đơn vị tổ chức cần xây dựng bộ nhận diện chương trình và thông cáo báo chí rõ ràng để làm cơ sở triển khai.
Việc huy động nguồn lực xã hội hóa cũng được xác định là giải pháp quan trọng. Các doanh nghiệp không chỉ tham gia tài trợ mà còn có thể đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, hướng tới các đối tượng chính sách, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó gia tăng giá trị nhân văn cho sự kiện. Cùng với đó là các gian hàng giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, những đóng góp của thế hệ đi trước đối với sự phát triển của thành phố hôm nay.
Đồng thời, yếu tố “xanh” trong tổ chức cũng được đặt ra, với định hướng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và triển khai công tác vệ sinh ngay sau khi kết thúc chương trình.
Đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Công luận - đơn vị thực hiện sản xuất Festival đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng xem xét phân công một đồng chí Phó Chủ tịch giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng thời, lãnh đạo này trực tiếp ký thư mời gửi đến các đơn vị, địa phương tham gia gian hàng. Theo doanh nghiệp, sự tham gia và bảo trợ từ lãnh đạo thành phố sẽ tạo sức nặng về uy tín, qua đó tăng tính thuyết phục, thu hút các đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia Festival.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị đơn vị tổ chức phối hợp với báo Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gồm: văn bản đề nghị tổ chức chương trình; đề án chi tiết; các giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của đơn vị tổ chức và nội dung phối hợp với cơ quan báo chí.
Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản chấp thuận để triển khai thực hiện.
Đối với các hoạt động phụ trợ như hội thi, hội thảo, triển lãm ẩm thực…, nội dung này có liên quan đến nhiều sở, ngành khác nhau. Cụ thể, hoạt động triển lãm ẩm thực liên quan đến Sở Công Thương và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; hội thảo có thể thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
Vì vậy, trong đề án tổng thể, cần phân định rõ từng nội dung cụ thể, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp; Sở Công Thương phụ trách các hoạt động triển lãm, hội chợ; Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; Sở Y tế phụ trách công tác an toàn thực phẩm…
Khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, việc triển khai các nội dung sẽ thuận lợi hơn, đồng thời các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức hoàn thiện các thủ tục chuyên ngành.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa, đóng vai trò đầu mối tổng hợp các nội dung để báo cáo lãnh đạo thành phố. Đồng thời đề nghị đơn vị tổ chức sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi về Sở trong thời gian sớm nhất để kịp thẩm định, tham mưu theo đúng quy trình.
Tổng Biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam Đỗ Phú Thọ và đơn vị thực hiện sản xuất thống nhất với các góp ý từ phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là việc tinh gọn nội dung để tập trung vào tính hiệu quả.
Với quyết tâm cao, Đại tá Đỗ Phú Thọ khẳng định sẽ sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm thành công của sự kiện. Mặc dù thời gian từ nay đến khi tổ chức không còn nhiều, nhưng vẫn đủ để điều chỉnh, hoàn thiện các khâu trong kế hoạch.
Bài liên quan
- Sáng 22/03, gần 9.000 vận động viên đến từ hơn 75 quốc gia, vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài tại Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026.
- Ngày 21/03, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Văn phòng Đại diện Viện Công nghệ chống làm giả tại thành phố Đà Nẵng .
- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cần vào cuộc khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư công cũng như hạ tầng giao thông.
- Chiều 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ chủ chốt nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo.
- Xác định mục tiêu trở thành siêu đô thị trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bứt tốc các công trình giao thông hạ tầng trọng điểm để khẳng định vị thế mới trong kỷ nguyên mới.
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp Olivier...
- Tối 2/9, chương trình “Hello Vietnam - Hello World” đã diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)....
- Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày...
- Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào...
- Tối 31/8, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, chương trình Carnaval đường phố với chủ đề “Vũ điệu...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...

























