Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC: Bài 2 - LÀM NHANH NHƯNG PHẢI HIỆU QUẢ

CÁT HUY QUANG 22/01/2026 - 04:50

“Triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn” là một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược: Về thể chế và thực thi; về nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

 Sở dĩ Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV phải nhấn mạnh yêu cầu này bởi những năm qua nước ta thường yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Thực tiễn cho thấy có nhiều chủ trương, quyết sách rất đúng đắn, được nhân dân đồng tình và kỳ vọng, nhưng lại chậm đi vào cuộc sống, thậm chí chỉ "nằm trên giấy, chỉ thấy trên tivi” do buông lỏng thực thi hoặc làm nửa vời, không đến nơi đến chốn. Chính vì vậy, đây là lần đầu tiên Đại hội Đảng “đột phá” đề ra Chương trình hành động thực hiện nghị quyết ngay tại đại hội, trong đó đã chỉ rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến...

Việc yêu cầu triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả còn xuất phát từ thực tế thế giới phát triển rất nhanh, nhất là về trình độ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo… đã tạo ra bước nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực. Nước ta đang đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức, trong đó có nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình thấp” nếu không kịp thời có giải pháp đột phá để bứt phá. Mặt khác, trong bối cảnh tình hình biến đổi nhanh, nếu chúng ta làm chậm trễ hoặc nửa vời thì sẽ đánh mất cơ hội để phát triển, không tiến kịp thời đại.

Để các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược được triển khai thực hiện nhanh, đồng thời đạt hiệu quả cao, trước hết các cấp, ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu kỹ văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để cụ thể hóa và tổ chức triển khai ở cấp mình bảo đảm sát thực, khả thi, rõ mục tiêu, lộ trình, chủ thể phụ trách...; tuyệt đối tránh “đánh trống bỏ dùi”.

Đặc biệt, phải lựa chọn đúng cán bộ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, vì công tác cán bộ là then chốt của then chốt-như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. 

Đọc tiếp

Mới nhất

3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC: Bài 2 - LÀM NHANH NHƯNG PHẢI HIỆU QUẢ