Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC: Bài 1 - SỰ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

CÁT HUY QUANG 21/01/2026 - 21:51

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra và Văn kiện trình Đại hội đã xác định tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược.

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra và Văn kiện trình Đại hội đã xác định tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược trên cơ sở kế thừa 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nhưng có sự bổ sung, phát triển mới, nhất là nhấn mạnh yếu tố hiện đại và hiệu quả thực thi, nhằm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cụ thể, 3 đột phá gồm những nội dung sau:

Một là, đột phá thể chế và thực thi, với yêu cầu hoàn thiện đồng bộ pháp luật, nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, xóa cơ chế “xin-cho”, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo.

Hai là, đột phá nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Theo đó, phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường; tăng cường năng lực số; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Ba là, đột phá hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng, hạ tầng đô thị, viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương, kết nối khu vực và toàn cầu.

Việc xác định 3 đột phá chiến lược này là hết sức cần thiết, bởi thực tiễn đây đều là những hạn chế, nút thắt, điểm nghẽn làm chậm sự phát triển của đất nước trong nhiều năm qua. Có quyết liệt đột phá về thể chế và thực thi mới mở ra đường lớn thênh thang, đồng thời khắc phục tình trạng “chính sách thì hay, thực thi thì gay”. Có nhân lực chất lượng cao thì công việc mới được đẩy nhanh, tăng hiệu quả. Còn hạ tầng đồng bộ, hiện đại là cơ sở, điều kiện cho sự phát triển của mọi quốc gia.

Chúng ta cần nhận thức rõ: 3 nội dung đột phá nêu trên có mối quan hệ hữu cơ và tính chất bao trùm trên mọi lĩnh vực, trong mọi tổ chức, cho nên phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt thì mới đạt hiệu quả cao, tạo được sự phát triển bứt phá cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC: Bài 1 - SỰ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT