Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

1.041 người vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VỮNG NGUYỄN 11/02/2026 - 16:36

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy vừa ký ban hành báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, từ ngày 2/2 đến hết ngày 3/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian quy định; bảo đảm sự thống nhất cao trong thảo luận, lựa chọn và thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử.

hoi-nghi-hiep-thuong-lan-thu-hai-1616
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VGP

Dù thời gian triển khai ngắn, công tác phân bổ cơ cấu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử cơ bản bảo đảm đúng quy trình. Việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Danh sách sơ bộ bảo đảm cơ cấu kết hợp về nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, ngoài Đảng và có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình từng địa phương, đơn vị, bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử.

217 người được giới thiệu ứng cử ở Trung ương

Ngày 2/2/2026, tại Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Căn cứ Nghị quyết số 1939/NQ-UBTVQH15 ngày 15/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, các cơ quan Trung ương đã giới thiệu 217 người. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách với sự nhất trí tuyệt đối của 71/71 đại biểu tham dự.

Về cơ cấu, trong 217 người được giới thiệu có: các cơ quan Đảng 10 người; cơ quan Chủ tịch nước 2 người; các cơ quan của Quốc hội 145 người; Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ 15 người; Bộ Quốc phòng 14 người; Bộ Công an 3 người; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước mỗi cơ quan 1 người; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 25 người.

Cơ cấu kết hợp cho thấy có 51 phụ nữ (23,5%), 21 người dân tộc thiểu số (9,68%), 5 người ngoài Đảng (2,3%), 1 người dưới 40 tuổi (0,46%) và 138 người tái cử (63,59%). Về trình độ, 189 người có trình độ trên đại học (87,09%), 28 người trình độ đại học (12,9%).

824 người được giới thiệu ở địa phương

Tại địa phương, các tỉnh, thành phố đã lập danh sách sơ bộ 824 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, 420 người là phụ nữ (50,97%); 208 người là người dân tộc thiểu số (25,24%); 90 người ngoài Đảng (10,92%); 227 người dưới 40 tuổi (27,54%); 111 người tái cử (22,2%) và 23 người tự ứng cử (2,79%).

Về trình độ, có 381 người trình độ đại học (46,23%), 488 người trên đại học (59,22%) và 21 người dưới đại học (2,54%).

Như vậy, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, cả nước có tổng cộng 1.041 người vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỷ lệ bình quân 2,08 người ứng cử cho một đại biểu được bầu.

Cơ cấu chung trên toàn quốc gồm: 471 phụ nữ (45,24%); 228 người dưới 40 tuổi (21,9%); 229 người dân tộc thiểu số (21,99%); 95 người ngoài Đảng (9,12%); 145 đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử (29%).

5.078 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Theo báo cáo, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là 2.555 người. Sau hội nghị hiệp thương lần hai, có 5.078 người ứng cử, đạt tỷ lệ bình quân 1,98 lần so với số đại biểu được bầu.

Trong đó, 2.359 người là phụ nữ (46,45%); 1.424 người dưới 40 tuổi (28,04%); 668 người ngoài Đảng (13,15%); 938 người dân tộc thiểu số (18,47%); 1.282 người tái cử (25,2%); 20 người tự ứng cử (0,39%).

Về trình độ chuyên môn, 2.671 người có trình độ trên đại học (52,61%); 2.619 người trình độ đại học (51,57%); 186 người dưới đại học (3,52%).

Hơn 136.000 người ứng cử HĐND cấp xã

Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 75.878 người. Theo báo cáo nhanh của 31/34 tỉnh, sau hội nghị hiệp thương lần hai có 136.279 người ứng cử, đạt tỷ lệ bình quân 1,79 lần so với số đại biểu được bầu.

Cơ cấu kết hợp cho thấy có 53.493 phụ nữ (39,25%); 43.161 người dưới 40 tuổi (31,67%); 18.755 người ngoài Đảng (13,76%); 30.357 người dân tộc thiểu số (22,27%); 3.542 người có tôn giáo (2,59%); 43.269 người tái cử (57,02%). Có 145 người tự ứng cử (0,1%).

Về trình độ, 16.455 người có trình độ trên đại học (12,07%); 75.476 người trình độ đại học (55,38%); 26.144 người dưới đại học (19,18%).

Kiến nghị điều chỉnh thời gian hiệp thương

Từ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị bám sát tình hình địa phương để kịp thời điều chỉnh nhân sự, bảo đảm đủ và đúng cơ cấu, thành phần, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng và người trẻ tuổi.

Đồng thời, đề nghị các địa phương tập hợp số liệu đầy đủ, chính xác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổng hợp dữ liệu bầu cử, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ban Thường trực cũng kiến nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia nghiên cứu điều chỉnh thời gian giữa các lần hiệp thương theo hướng hợp lý hơn, tạo thuận lợi cho việc thực hiện quy trình bầu cử trong các kỳ tiếp theo.

Đọc tiếp

Mới nhất

1.041 người vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI