Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cử tri đặt niềm tin vào ứng cử viên đại biểu Quốc hội

VỮNG NGUYỄN 09/02/2026 - 15:12

Trong không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, một điều dễ nhận thấy là niềm tin của cử tri vào người được giới thiệu ứng cử đang được củng cố không phải bằng lời hô hào, mà bằng những con số và quá trình tổ chức dân chủ, chặt chẽ từ cơ sở tới trung ương.

Từ việc các địa phương hoàn tất hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tới việc các cơ quan, bộ, ngành tiến hành giới thiệu cán bộ có hồ sơ minh bạch, người dân đang dần chuyển từ thái độ quan sát sang thái độ tin tưởng, kỳ vọng. 

cu-tri-bat-dau-dat-niem-tin-5
Chiều 2-2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quá trình giới thiệu ứng cử được tiến hành với tốc độ và trách nhiệm cao. Theo tổng hợp, tính đến giai đoạn đầu của đợt hiệp thương, đã có hơn 970 người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI – một con số phản ánh quy mô lớn và tính đại chúng của quá trình lựa chọn người đại diện cho nhân dân.

Đồng thời, nhiều cơ quan trung ương đã hoàn tất bước giới thiệu người; cụ thể có 217 người đến từ các cơ quan trung ương được thống nhất danh sách giới thiệu, thể hiện tính nghiêm túc trong quy trình tham vấn, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng. 

Không chỉ có các địa phương hành động, một số bộ, ngành chủ chốt đã cử những lãnh đạo chủ chốt tham gia ứng cử, điều này cũng góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân khi thấy được tinh thần dấn thân phục vụ.

Ví như, có 12 lãnh đạo bộ, ngành, gồm bộ trưởng, thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, được giới thiệu tham gia ứng cử. Đây là minh chứng rằng đội ngũ quản lý Nhà nước sẵn sàng đưa trách nhiệm vào nghị trường để trực tiếp tham gia vào công việc lập pháp, giám sát, và quyết sách quốc gia. 

cu-tri-bat-dau-dat-niem-tin-6-1502
Ngày 8-2, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, 100% cử tri nơi cư trú biểu quyết, nhất trí tín nhiệm các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn và Vũ Văn Tiến tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại sao niềm tin của cử tri đang tăng lên? Trước hết, là vì thủ tục, pháp lý và sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện nghiêm túc.

Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, rà soát lý lịch, kiểm tra tiêu chuẩn đã góp phần loại trừ những trường hợp không đáp ứng yêu cầu; đồng thời, công khai các bước tiến hành giúp cử tri cảm thấy yên tâm hơn về tính minh bạch của quy trình. 

Thứ hai, cử tri ngày càng mong muốn nhìn thấy những người đại diện có năng lực thực tiễn, gắn bó với đời sống nhân dân, có tinh thần trách nhiệm cao. Khi các ứng viên, từ cấp tỉnh, thành đến bộ, ngành xuất hiện trước cử tri, nghe và tiếp nhận phản ánh, trả lời thẳng thắn những băn khoăn của dân, thì niềm tin được củng cố.

Những biểu quyết 100% tín nhiệm ở một số hội nghị cử tri nơi cư trú không chỉ là con số, mà còn là chỉ dấu rằng ứng xử, lộ trình công tác và mối quan hệ với nhân dân của ứng viên đã tạo được đồng thuận. 

Tuy nhiên, niềm tin ban đầu cần được giữ gìn và nuôi dưỡng bằng hành động. Một ứng viên được cử tri đặt niềm tin cần hiện thực hoá niềm tin ấy qua ba cam kết căn bản.

Thứ nhất, giữ vững liêm chính và minh bạch. Đại biểu Quốc hội phải là người chịu sự giám sát của dân; mọi mối quan hệ lợi ích cá nhân phải được công khai, mọi phát ngôn và hoạt động phải đặt lợi ích quốc gia, quyền lợi của cử tri lên trên hết. Thực thi liêm chính không chỉ là tránh sai phạm, mà còn là chủ động công khai thông tin để dân biết, dân giám sát.

Thứ hai, đại diện có trách nhiệm phải lắng nghe và chuyển tải ý chí, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường một cách cụ thể và có trọng tâm. Việc này đòi hỏi đại biểu không những có kinh nghiệm chuyên môn, mà còn phải thường xuyên tiếp xúc, tổ chức tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến và đề xuất các giải pháp khả thi, phản biện chính sách kịp thời.

Nhiệm vụ lập pháp và giám sát phải song hành với vai trò cầu nối giữa nhân dân và cơ quan nhà nước, biến tiếng nói của dân thành hành động pháp luật và chính sách.

cu-tri-bat-dau-dat-niem-tin-7-1505
Ngày 8-2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, 

100% cử tri tham dự biểu quyết, bày tỏ tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ ba, phải thực sự dấn thân trong công tác chuyên môn. Đối với những ứng viên đến từ bộ, ngành, việc trực tiếp tham gia làm luật, hoàn thiện thể chế, giám sát việc thực thi chính sách ở lĩnh vực phụ trách là thước đo quan trọng để cử tri đánh giá.

Người đứng đầu ngành khi bước vào nghị trường cần mang theo trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần đổi mới, đặt lợi ích công lên trên mọi toan tính chuyên quyền hay lợi ích nhóm.

Việc nhiều lãnh đạo bộ, ngành được giới thiệu ứng cử cho thấy xã hội kỳ vọng họ sẽ đem chuyên môn vào làm chính sách, và cũng là dịp để họ chứng tỏ năng lực trước nhân dân. 

Bên cạnh yêu cầu về phẩm chất và trách nhiệm của ứng viên, cơ quan tổ chức bầu cử và báo chí đóng vai trò then chốt trong củng cố niềm tin. Do đó, cần tiếp tục thông tin đầy đủ, chính xác về quá trình hiệp thương, tiêu chuẩn, lý lịch ứng viên, cũng như các kết quả kiểm tra, giám sát.

Công luận có quyền đòi hỏi thông tin minh bạch; báo chí cần vào cuộc có trách nhiệm, vừa tôn trọng pháp luật, vừa phản ánh những băn khoăn, kỳ vọng của dân.

Với cử tri, niềm tin là vốn xã hội quý báu nhưng mong manh; nó được tạo nên bởi cả quy trình công khai, tính nghiêm túc của cơ quan giới thiệu người ứng cử, và bằng thái độ, hành động thực tế của chính ứng viên.

Khi nhìn thấy con số người được giới thiệu qua các vòng hiệp thương, thấy các lãnh đạo bộ, ngành dám ra nghị trường để chịu trách nhiệm, cử tri có quyền đặt kỳ vọng, nhưng cũng kèm theo yêu cầu giám sát, đòi hỏi những người được bầu phải xứng đáng với niềm tin ấy. 

Cuộc bầu cử không chỉ là ngày mà người dân đi bỏ phiếu, mà đó là cuộc thử thách liên tục đối với những ai muốn đứng ra đại diện nhân dân.

Niềm tin của cử tri đã và đang bật lên như tín hiệu tích cực về trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị là biến tín hiệu đó thành hành động, để Đại biểu Quốc hội khóa XVI thực sự là tiếng nói của dân, là lực lượng tiên phong xây dựng pháp luật và giám sát quyền lực, vì một quốc hội gần dân, trách nhiệm và hiệu quả.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cử tri đặt niềm tin vào ứng cử viên đại biểu Quốc hội