Theo cáo trạng của Viện KSND quận Ðống Ða (Hà Nội) và bản án sơ thẩm ngày 5-2-2010 của TAND quận Ðống Ða; khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8-10-2009, Ðỗ Bá Tân để xe máy trước cửa nhà ở số 46, ngõ 178, ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Ðống Ða (Hà Nội). Do lấn chiếm lòng đường, Tân đã xô xát với anh Nguyễn Mạnh Ðiệp ở ngõ 138, phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Ðống Ða (Hà Nội). Trong lúc xô xát, Tân dùng mũ bảo hiểm xe máy đập vào mặt, vào đầu anh Ðiệp. Trần Khải Thanh Thủy thấy chồng đang hành hung anh Ðiệp đã cầm gạch ném vào đầu anh Ðiệp gây thương tích phía sau gáy và dùng gạch ném vào người anh Nguyễn Văn Thịnh (người can ngăn). Chưa dừng lại ở đó, Thủy vào nhà lấy gậy gỗ vụt vào người anh Ðiệp và anh Thịnh. Anh Ðiệp tổn hại 13% sức khỏe, anh Thịnh bị tổn hại 2% sức khỏe. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Ðống Ða tuyên phạt Trần Khải Thanh Thủy 42 tháng tù, Ðỗ Bá Tân 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.
Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Khải Thanh Thủy và Ðỗ Bá Tân có đơn kháng án kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Căn cứ vào các chứng cứ được điều tra tại phiên tòa phúc thẩm, kết quả tranh tụng, trên cơ sở xem xét đầy đủ các tài liệu chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, bị cáo và luật sư. Hội đồng xét xử (HÐXX) nhận thấy hai bị cáo Thủy và Tân dùng hung khí đánh anh Ðiệp và anh Thịnh, có tính chất côn đồ, nguy hiểm; không phải hành vi tự vệ như lời của hai bị cáo. Trong quá trình điều tra, bị cáo Thủy có thừa nhận hành vi gây thương tích cho anh Ðiệp và anh Thịnh là hoàn toàn phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời khai của nhân chứng, bị hại tại phiên tòa phúc thẩm và thương tích để lại trên người bị hại. HÐXX cũng khẳng định hành vi Ðỗ Bá Tân dùng mũ bảo hiểm tiến công trước là hành vi cố ý gây thương tích.
Xét hành vi phạm tội của hai bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người khác; HÐXX sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân các bị cáo, tuyên phạt các bị cáo là thỏa đáng. HÐXX phúc thẩm quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo của hai bị cáo, tuyên phạt Trần Khải Thanh Thủy y án sơ thẩm: 42 tháng tù (thời gian tính từ ngày tạm giam 8-10-2009); Ðỗ Bá Tân cũng y án sơ thẩm (24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo).

Nguyễn Hoàng