“Tiền trao cháo chưa được múc”!
Năm 2004, UBND huyện Thạch Thất ra Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 26-12-2004 thu hồi 37.396m2 đất thuộc địa bàn xã Phú Kim để sử dụng vào mục đích quy hoạch khu dân cư mới. Thực hiện quyết định, UBND xã Phú Kim đã rà soát, lập kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp để giao cho 217 hộ dân với diện tích nêu trên. Tại khu vực Đồng Lồ, thôn Thúy Lai, số diện tích thu hồi lên tới 19.660m2, trong đó chuyển thành đất ở 16.896m2 để giao cho 105 hộ gia đình, còn lại quy hoạch đường giao thông.
Theo thông báo của UBND xã Phú Kim, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đức đã nộp số tiền 19.500.000 đồng (biên lai thu tiền số 007374) để được mua 150m2 đất. Sau đó, bà Đức gắp thăm trúng ô đất số 65. Cũng giống như hộ bà Đức, một số gia đình ở thôn Thúy Lai đều nộp tiền đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi công bố phương án giao đất dãn dân của các hộ theo Quyết định 2224, đã có khiếu kiện về việc giao đất nên UBND huyện Thạch Thất đã giao cho xã Phú Kim rà soát lại. Ngày 20-12-2005, UBND huyện Thạch Thất có Quyết định 3551/QĐ-UBND sửa đổi và bổ sung Quyết định 2224. Theo đó đã điều chỉnh tăng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để chuyển thành đất khu dân cư lên 39.494m2 và số hộ được giao đất cũng tăng lên 230 hộ. Riêng khu vực Đồng Lồ thôn Thúy Lai diện tích cũng được điều chỉnh tăng lên 21.829m2, số hộ được giao đất là 118 hộ và hộ bà Nguyễn Thị Đức vẫn nằm trong danh sách cấp đất dãn dân của xã Phú Kim theo Quyết định 3551.
Tuy nhiên sau khi thu tiền, chính quyền xã Phú Kim lại không thể giao đất cho bà sử dụng. Để đòi quyền lợi, bà Đức nhiều lần đề nghị chính quyền giao đất nhưng đến nay sau 11 năm vẫn chưa được.

Vướng do không chịu nhận tiền đền bù?!
Mới đây, đầu năm 2015, bà Đức một lần nữa làm đơn kiến nghị gửi UBND huyện Thạch Thất và chính quyền xã Phú Kim cũng như các cơ quan chức năng ở huyện Thạch Thất để đòi quyền lợi. Sau đó, UBND xã Phú Kim liên tục có báo cáo gửi UBND huyện Thạch Thất đề xuất hướng giải quyết các hộ còn vướng mắc trong cấp đất dãn dân từ năm 2004 trong đó có hộ bà Đức.
Trong báo cáo ngày 19-3-2015 của UBND xã Phú Kim có nêu: Từ năm 2005, Hội đồng cấp đất xã mới xét cấp được 101 hộ/118 hộ. Trong 101 hộ được xét cấp đất có 28 hộ được giải quyết vướng mắc theo Kết luận 03 của Huyện ủy Thạch Thất và 73 hộ được cấp mới. Các trường hợp chưa được giao đất còn lại do vướng chưa GPMB, di dời mồ mả và cá biệt diện tích đất của bà Đức bốc thăm trúng vào diện tích đất nông nghiệp của hộ ông Cấn Văn Yến bị thu hồi chưa GPMB được do ông Yến nhận chuyển nhượng đất canh tác của hộ khác không đúng quy định. Dù người bán cũng đã viết giấy ủy quyền cho ông Yến toàn quyền đứng ra nhận tiền đền bù GPMB nhưng ông Yến không nhận, không chịu bàn giao mặt bằng bằng cho Hội đồng cấp đất dãn dân xã Phú Kim để trả đất cho người mua gắp trúng vị trí này là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đức.
Được biết, ngoài hộ bà Đức thì còn 12 hộ khác trong thôn Thúy Lai đã nộp tiền từ năm 2004 nhưng chưa được nhận đất.
Theo ông Cấn Mạnh Cường-Phó chủ tịch UBND xã Phú Kim thì 12 hộ chưa được nhận đất có khác với trường hợp của hộ bà Đức. Bởi sau khi có Quyết định cấp đất số 2224, có ý kiến thắc mắc một số hộ không đủ tiêu chuẩn cấp đất dãn dân vẫn có trong danh sách nên UBND xã đã cho rà soát lại. Và ngày 28-9-2005, UBND xã có Thông báo số 15 thông báo công khai các hộ không đủ tiêu chuẩn xét cấp đất theo Quyết định 2224. Hiện xã và huyện vẫn đang tìm hướng khắc phục cho 12 trường hợp của thôn Thúy Lai đã nộp tiền... Cũng theo ông Cường, hiện ở Thúy Lai còn 17 xuất đất dãn dân chưa có tên chủ.
Liên quan đến việc hộ ông Yến không chịu bàn giao mặt bằng, theo ông Cường thì UBND huyện Thạch Thất cần phải “trao cho xã Phú Kim một cái gậy”. Đó là UBND huyện phải hủy, không công nhận việc hộ ông Cấn Văn Viễn bán đất nông nghiệp cho hộ ông Yến không đúng quy định của pháp luật thì khi đó mới thực hiện được việc thu hồi đất để trả cho bà Đức.
Được biết bà Đức là vợ thương binh Nguyễn Hồng Tư (đã mất năm 1998), là con dâu của Bà Mẹ VNAH Hoàng Thị Hoàn (đã mất năm 2004). Trong gia đình nhà chồng bà Đức còn có hai người anh chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm và liệt sĩ Nguyễn Văn Tí. Bà Đức có 3 người con, 2 trai, 1 gái sinh sống trên diện tích khoảng 150m2 tại thôn Thúy. Hiện bà Đức cũng là người ốm yếu. Còn 12 hộ dân đã nộp tiền (nhưng mắc vì không đủ tiêu chuẩn xét cấp đất dãn dân theo Quyết định 2224) hiện cũng rơi vào trường hợp thương binh hạng 2/4 Nguyễn Như Nhạn, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Như Thành, bà Nguyễn Thị Cường có anh chồng chồng là liệt sĩ...
Thiết nghĩ, lỗi không phải do người dân gây ra mà là sự tắc trách của lãnh đạo xã Phú Kim và một số cán bộ trong Hội đồng xét cấp đất xã Phú Kim trước đây. Vì vậy, để ổn định cuộc sống của các hộ dân đề nghị Thành ủy, UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất sớm giải quyết dứt điểm cho hộ gia đình bà Đức cũng như 12 hộ dân đã nộp tiền mua đất dãn dân mà chưa được giao đất.
Bài và ảnh: Doanh Chính