Cán bộ, chiến sĩ  Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập HCLS ở thôn Quật Xá, xã Cam Thành.

Nhận được tin báo của người dân địa phương, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm, quy tập được 2 bộ HCLS tại khu vực đất trồng tràm của gia đình ông Trần Văn Bình, ở thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Sau 2 ngày tìm kiếm, Đội 584 quy tập được 2 bộ HCLS cùng nhiều di vật như: Tăng võng, cúc áo, thắt lưng… Hai HCLS được tìm thấy nằm thành hàng ngang ở độ sâu khoảng 0,8m, cách nhau 5 đến 6m.

Hiện nay, các HCLS được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ và cấp ủy, chính quyền địa phương hương khói. Các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ theo đúng nghi lễ.

Cùng thời gian này, trên địa bàn tỉnh Savanakhet (Lào), Đội Quy tập HCLS 584 tìm thấy và quy tập được 3 HCLS tại địa bàn bản Hin Siu, huyện At Sa Phon, tỉnh Savanakhet.

Căn cứ vào các di vật được tìm thấy, hài cốt được xác định là bộ đội quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Lào.

Đội Quy tập HCLS 584 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm cả 2 địa bàn vừa tìm thấy HCLS.

Kim Quy