Hằng năm, Vùng 5 Hải quân xây dựng kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng khu vực và khả năng của đơn vị. Tổ chức huấn luyện, luyện tập theo các phương án và tăng cường quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, tuyên truyền trong nhân dân tạo sự đồng thuận cao. Đồng thời, Vùng 5 duy trì thường xuyên 2 tàu sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và 2 tàu làm lực lượng dự bị. Các đơn vị, tàu thuyền tổ chức nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cứu nạn với các đài canh dân sự và hệ thống thông tin liên lạc 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, các hoạt động của tàu thuyền, máy bay trên biển, đảo. Khi có tình huống xảy ra, các đơn vị phối hợp với các lực lượng hướng dẫn tàu thuyền chủ động sơ tán bảo đảm nhanh chóng và hiệu quả, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ làm tốt công tác dự phòng và chuẩn bị, Vùng 5 Hải quân đã phối hợp cứu nạn thành công nhiều tàu cá Việt Nam và nước ngoài gặp tại nạn trên biển bị chìm, bị cháy, chết máy, mắc cạn… như; tháng 12-2013, tàu SG 0846 của Công ty Đại Thành (Cần Thơ) trọng tải 700 tấn với 5 thuyền viên, bị hỏng máy thả trôi trong khi gió to, sóng cả được tàu HQ954 cứu kéo an toàn; tháng 4-2014 tàu Phương Nam KG 94097 bị chìm khi đang chở 38 tấn nước đá và 7 người (trong đó có 1 trẻ em và 1 phụ nữ) được cứu nạn kịp thời… Trong 10 năm trở lại đây, Quân y Vùng 5 đã tổ chức khám bệnh, điều trị cho hơn 40.000 lượt người dân; cấp cứu thành công hơn 600 trường hợp vị bệnh nặng và tai nạn. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội, Quân y Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng chi nhánh Tập đoàn Viettel tại Kiên Giang tổ chức chương trình “Hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, tặng trang thiết bị y tế, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân tại 2 xã đảo Hòn Thơm, Hàm Ninh (huyện Phú Quốc), tổng trị giá 70 triệu đồng.
Với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển rộng, tiếp giáp với 4 quốc gia Đông Nam Á là Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a, Vùng 5 Hải quân coi công tác đối ngoại quân sự là quan trọng và rất cần thiết. Sau khi có Thỏa thuận về Quy chế phối hợp tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh và lập kênh thông tin liên lạc giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia, Vùng 5 đã chủ động phối hợp với các bên liên quan xây dựng kế hoạch, lập Văn phòng đại diện tuần tra chung của mỗi bên để phối hợp giải quyết các công việc liên quan và xác định phương án tuần tra chung với hải quân từng nước. Đến nay, Vùng 5 Hải quân đã thực hiện 36 chuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia, 17 chuyến tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan với quãng đường tuần tra lần lượt là 7.000 và trên 10.000 hải lý; phối hợp luyện tập với các đối tác hàng trăm giờ về tìm kiếm cứu nạn, liên lạc vô tuyện điện và huấn luyện cờ tay, ánh đèn trên biển. Từ khi Hải quân Vùng 5 phối hợp tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia, đơn vị nhiều lần cử các y, bác sĩ có kinh nghiệm sang nước bạn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân và các lực lượng thuộc Hải quân Hoàng Gia; tổng số tiền thuốc trị giá hơn 100 triệu đồng. Năm 2014, Vùng 5 chủ động lập Sở chỉ huy tiền phương, phối hợp với Hải quân Ma-lai-xi-a và các nước khác tham gia tìm kiếm chiếc máy bay MH-370 mất tích; thực hiện trấn áp tội phạm và cứu hộ, cứu nạn hàng trăm lượt tàu thuyền trên biển. Các hoạt động trên góp phần quan trọng vào gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của mỗi nước và giúp đỡ ngư dân phát triển kinh tế biển.
Với những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, duy trì sự ổn định và hữu nghị, đảm bảo an toàn cho nhân dân, Vùng 5 Hải quân được Đảng, Nhà nước tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng nhất, nhì và ba; Huân chương Chiến công hạng nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và ba… Những vinh dự đó khẳng định rằng, Vùng 5 Hải quân xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, là điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Xương Giang