Theo Tổng Thư ký LHQ-Ban Ki Moon, trong suốt 70 năm qua, LHQ đã mang lại tự do cho hàng triệu người, loại bỏ chủ nghĩa thực dân, đánh bại nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, bảo vệ nhân quyền cho mọi người dân bất chấp chủng tộc, tôn giao, quốc tịch và giới tính. Tuy nhiên, ông cho rằng tình trạng bạo lực, đói nghèo, bệnh tật và sự lạm dụng vẫn đang ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và các em gái. Mặc dù vậy, người đứng đầu LHQ khẳng định Hiến chương LHQ là tiếng nói đại diện cho tất cả các dân tộc, đặc biệt là người nghèo, người dễ bị tổn thương và chịu thiệt thòi; đồng thời nhấn mạnh “nếu không có LHQ, thế giới sẽ ảm đạm hơn nhiều”.
Nhân sự kiện này, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một tuyên bố, trong đó tái khẳng định lời cam kết của 193 nước thành viên cũng như quyết tâm của LHQ trong nỗ lực “cứu vớt những thế hệ kế tiếp khỏi tai họa chiến tranh” và “giúp đoàn kết tất cả các quốc gia thành viên bất chấp những khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo”.
Tại phiên họp lần thứ 32 Đại hội đồng LHQ ngày 20-9-1977, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 149 của LHQ. Trong suốt 38 năm qua, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia các công việc tại LHQ, đấu tranh bảo vệ các lợi ích thiết thân của đất nước, nhất là trên các vấn đề an ninh, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời tích cực phối hợp với các nước bạn bè vận động, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển, đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, trong đó có nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp.
Ghi nhận những đóng góp nhiều mặt của Việt Nam vào công việc của LHQ, các quốc gia thành viên đã nhiều lần tí#n nhiệm bầu Việt Nam vào các cơ chế lãnh đạo của LHQ như Phó chủ tịch Ðại hội đồng LHQ, Chủ tịch Ðại hội đồng Tổ chức Nông-Lương (FAO), Hội đồng Nhân quyền.. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Mới đây nhất, vào ngày 21-10-2015, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao (182/187) vào Hội đồng Kinh tế-Xã hội LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018.
Những thành công của Việt Nam tại diễn đàn quốc tế lớn nhất này thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế, đồng thời là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như những đóng góp của Việt Nam đối với LHQ trong việc xây dựng một thế giới tiến bộ và tốt đẹp hơn; qua đó khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn-độc lập, tự chủ, hòa bình, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Nguyễn Đăng Song