Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có vị trí khá lý tưởng, cách Hà Nội khoảng 80km, cạnh hai trung tâm kinh tế lớn là Hải Phòng và Quảng Ninh, nằm kề đường quốc lộ 5A và 18 là hai tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, nên có điều kiện giao lưu kinh tế và đón nhận nhiều cơ hội đầu tư.

Địa hình như vậy cho phép huyện Kinh Môn phát triển nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa đa dạng, toàn diện. Qua khảo sát, toàn huyện có 107 doanh nghiệp lớn và vừa, trong đó có 17 doanh nghiệp là CCB, CQN; 640 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi từ cơ sở đến T.Ư, trong đó có 85 hộ là CCB, CQN. Từ tình hình thực tế trên, Hội CCB huyện Kinh Môn đã trăn trở và quyết tâm thành lập Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân CCB, CQN vào ngày 13-10-2009, với 65 thành viên tham gia. Là hiệp hội được thành lập đầu tiên trong tỉnh, nên tiêu chí hoạt động của Hiệp hội rất cụ thể: Phát huy tài năng và điều kiện của các CCB, CQN làm kinh tế giỏi; thường xuyên sinh hoạt, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức tham quan học tập các mô hình sản xuất kinh doanh của các tỉnh bạn, nâng số lượng CCB, CQN làm kinh tế giỏi nhiều hơn cả về số lượng và chất lượng; tạo điều kiện giúp hội viên CCB, CQN còn khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo xây dựng Hội CCB vững mạnh.

65 thành viên của Hiệp hội đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng quê hương.

CCB Lê Thị Minh, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thắng, sinh năm 1954, hiện ở thị trấn Kinh Môn. Thành lập doanh nghiệp năm 2003, với số vốn hiện nay 7 tỷ đồng, chị chuyên sản xuất vôi, vận tải, chế biến than, dịch vụ sửa chữa ô tô, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 130 CCB, CQN. Hiện chị là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân CCB, CQN huyện Kinh Môn.

Anh Vũ Duy Lưu, Giám đốc Công ty CPTM vận tải & kinh doanh VLXD Thống nhất, sinh năm 1955, có 6 năm phục vụ trong quân đội. Năm 1980 phục viên về thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, anh và gia đình thành lập công ty năm 1996, chuyên khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, vận tải vật liệu, dịch vụ và trang trại gia cầm, thu hút 40 lao động là CCB, CQN, vốn kinh doanh công ty hiện hơn 5 tỷ đồng.

CCB Nguyễn Văn Tịnh, Giám đốc công ty CP đóng tàu Hồng Hà, sinh năm 1952, nhập ngũ 8-1971, chiến đấu ở mặt trận phía Nam, xuất ngũ 1974, nay ở thị trấn Kinh Môn. Anh thành lập công ty năm 1995, công ty chuyên đóng tàu pha sông biển 2.000 tấn, với số vốn hơn 5 tỷ đồng, thu hút 50 CCB, CQN làm việc.

CCB Vũ Xuân Trường, sinh năm 1954, có 32 năm phục vụ trong quân ngũ. Năm 2006 về thị trấn Kinh Môn, về với cuộc sống đời thường, anh đi sâu tìm hiểu lợi thế của địa phương, nhu cầu thị trường, năm 2007 thành lập Công ty CP và TM Phú Khang, chuyên khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản. Đến nay công ty có số vốn 11,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 25 CCB, CQN…

Để hoạt động có hiệu quả, Hiệp hội chia làm bốn khu theo địa bàn dân cư: Chi hội 1 (khu Tam Lưa) gồm 5 xã, 1 thị trấn, 13 hội viên; chi hội 2 (khu Nam Yên Phụ) gồm 7 xã, 1 thị trấn, 18 hội viên; chi hội 3 (khu Bắc Yên Phụ) gồm 7 xã, 11 hội viên; chi hội 4 (khu Nhị Chiểu) gồm 3 xã, 1 thị trấn, 23 hội viên. Việc phân theo địa bàn dân cư đã giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong việc trao đổi kinh nghiệm kinh doanh giữa các hộ, cũng như giúp đỡ tận tình các CCB, CQN có khó khăn về công ăn việc làm một cách nhanh nhất.

Mỗi người kinh doanh một mặt hàng khác nhau, nhưng họ đều chung tấm lòng tận tình giúp đỡ, tư vấn cho tất cả những ai đến với mình, người nào khó khăn quá - họ cho vay, người nào thiếu tiền - họ cho chịu. Một năm hoạt động với nhiều khó khăn bỡ ngỡ, trên tinh thần “hợp tác, đoàn kết, phát triển”, Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân CCB, CQN đã làm được rất nhiều việc nghĩa tình, được nhân dân, CCB, CQN trong vùng yêu mến. Tết Nguyên đán Canh Dần vừa qua, Hiệp hội thăm hỏi 5 đối tượng chính sách khó khăn, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Nhân 35 năm ngày giải phóng miền Nam (30-4), Hiệp hội tặng 4 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng. Ngày TBLS có 12 suất quà tặng gia đình chính sách, mỗi suất 300.000 đồng; quan tâm giúp đỡ gia đình nhiễm chất độc da cam 2 triệu đồng…

Chị Lê Thị Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB, CQN huyện Kinh Môn khẳng định: “Nhiệm kỳ mới 2010-2015 này, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB, CQN sẽ làm nhiều việc thiết thực, hiệu quả hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, CCB, CQN đã dành cho Hiệp hội”.

Bài và ảnh: THÚY HƯƠNG