Như Báo CCB Việt Nam số 866 ra ngày 9/6/2011 đã có thông tin về việc một số CCB và nhân dân tại thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương phản ánh tại địa phương vẫn còn có những cán bộ từng có nhiều sai phạm trong công tác mà vẫn lọt vào danh sách bầu cử đại biểu HDND . Phóng viên báo CCB đã về thị trấn làm việc với lãnh đạo UBND, UB Bầu cử để tìm hiểu vấn đề này.

Về vấn đề sai phạm của Bí thư Đảng ủy Đinh Thị Hằng, lãnh đạo UBND thị trấn cho biết, những việc nêu trong đơn đã được cấp trên xử lý và đã có kết luận là việc “buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong phát huy vai trò lãnh đạo…” theo thông báo 334-TB/HU ngày 14/10/2009 đã khẳng định những sai phạm này và đã xử lý kỷ luật. Đối với việc bà Hằng cung cấp thông tin sai cho báo chí trong quá trình đang thanh kiểm tra những sai phạm của Cty Thế Anh, vi phạm quy định số 94 ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị; việc bà Hằng chỉ đạo cho dừng việc giải quyết sự tranh chấp giữa Cty Thế Anh và HTX Hồng Hà không có lý do, trong khi chính quyền đang thực hiện theo chỉ thị của UBND huyện giải quyết việc này, lãnh đạo UBND thị trấn tránh trả lời và đề nghị PV gặp Bí thư Đảng ủy tìm hiểu trực tiếp nhưng khi tìm thì bà Hằng không có mặt tại trụ sở.

Ông Dương Văn Long, nguyên là Phó Chủ tịch UBND thị trấn, nhưng qua đại hội Đảng bộ thị trấn vừa qua, ông đã mất tín nhiệm nên phải rời bỏ cương vị này và hiện đang là cán bộ Văn phòng UBND thị trấn. Việc ông Long được đề cử vào danh sách bầu cử đại biểu HĐND thị trấn cũng gây bức xúc lớn trong nhân dân. Trong thời gian làm Phó Chủ tịch ông Long đã lạm dụng quyền hành, ký văn bản cho phép Cty Thế Anh thực hiện xây dựng trạm biến áp. Chính từ việc phê duyệt này tiếp tay cho Cty Thế Anh làm sai, lấn chiếm đất nghĩa trang, phá hủy nhiều mồ mả của dân, gây làn sóng bất bình và bất ổn kéo dài hàng năm nay tại địa phương và sự việc này đã được chính UBND thị trấn khẳng định là có. Tuy nhiên, trong thông báo trả lời đơn thư của công dân của Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo – UB bầu cử ngày 9/5/2011 lại căn cứ vào điều 5 Quy chế làm việc của UBND thị trấn Phú Thái ban hành ngày 13/10/2005 để khẳng định ông Long ký đơn cho phép Cty Thế Anh xây dựng trạm biến áp là đúng thẩm quyền.

PV Báo CCB Việt Nam đã trích dẫn khoản 3 điều 100 Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định quyền hạn và nhiệm vụ của UBND huyện mới được quản lý việc cấp phép xây dựng đồng thời PV cũng vạch rõ việc trích dẫn điều 5 ở trên là trích sai vì điều này có quy định Phó chủ tịch chỉ được “Giải quyết công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, xin ý kiến Chủ tịch UBND thị trấn về những vấn đề vượt quá thẩm quyền”.

Lý giải điều này, lãnh đạo UBND thị trấn cho rằng không phải ông Long ký đơn cho phép xây dựng trạm biến áp mà chỉ là ký đồng ý về chủ trương xây dựng. Tuy nhiên khi PV đưa ra tài liệu là lá đơn xin được UBND thị trấn cho phép lắp đặt cột và xây dựng trạm biến áp của Cty Thế Anh có sự ký duyệt *“nhất trí đơn đề nghị” *do ông Long T/M Ủy ban nhân dân ký thì lãnh đạo thị trấn không thể phản bác được việc lạm quyền này và chỉ phân bua rằng đều là những người mới không nắm rõ được các vụ việc, không nắm rõ đơn này.

Qua buổi làm việc với lãnh đạo UBND thị trấn, rõ ràng việc xem xét giải quyết đơn tố cáo của công dân của UB Bầu cử thị trấn có nhiều vấn đề cần nêu. Đặc biệt việc xem xét không thấu đáo dẫn tới bỏ lọt những sai phạm của một số ứng cử viên đại biểu HĐND để đưa vào danh sách. Và lãnh đạo UBND thị trấn cũng đã thừa nhận tuy rằng vẫn cho là có nhiều nguyên nhân khách quan để dẫn tới việc này.

“Vẫn còn những con sâu đang làm rầu nồi canh”. Bên cạnh những đại biểu dân cử với sự tín nhiệm cao sẽ thực hiện ý nguyện và đảm bảo quyền lợi của dân trong nhiệm kỳ HĐND 2011-2015 vẫn còn những kẻ cơ hội mong lấy vị trí này mưu lợi riêng. Những đối tượng này chắc chắn cần được loại bỏ.

Nhóm PV xã hội