Ngày 9-8-2019, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ I – Nhiệm kỳ 2019-2024 theo Quyết định số 793 ngày 20-5-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang  cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Giang.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Ngọc Bình, Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo Mặt trận TQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB các tỉnh phía Bắc…

Đại hội đã Công bố quyết định thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Dự thảo Điều lệ Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo hoạt động của CLB Doanh nhân CCB từ khi thành lập đến nay  tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được mà điển hình nhất là Hội viên trong CLB luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí không chịu đói nghèo, tiên phong trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và nâng cao đời sống của gia đình; có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động “nghĩa tình đồng đội”; từ thiện nhân đạo; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Tập thể và các đồng chí ủy viên trong BCH, Ban Thường trực CLB, Hội viên CLB Doanh nhân CCB trong tỉnh nhiệt tình, trách nhiệm, không quản thời gian, tiền của, vật chất, phương tiện, công việc kinh doanh bận rộn để tích cực tham gia trong quá trình chuẩn bị Đại hội.

Nhiều ý kiến tham luận của các Doanh nhân CCB đã giới thiệu những mô hình doanh nghiệp  lao động sáng tạo, góp phần tô thắm phẩm chất  Bộ đội Cụ Hồ.

Đại hội thông qua, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm của nhiệm kỳ nhằm xây dựng Hội vững mạnh toàn diện – trên cơ sở làm tốt 3 nhiệm vụ chính là: Chấp hành nghiêm pháp luật, phát huy giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; Giúp nhau làm kinh tế, kinh doanh giỏi; Làm công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa và bầu BCH Hội CCB tỉnh, gồm 18 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân là Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen; Các đồng chí: Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội; Nguyễn Thị Bảo Hiền Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội; TS Hà Văn Hải và nhiều doanh nghiệp CCB khác  đã tặng Hội Doanh nhân CCB tỉnh hàng trăm triệu đồng làm công tác từ thiện và xây dựng Hội.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị

PV