Vừa qua, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 5 Hội CCB các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, T.P Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, có hàng chục nghìn cán bộ, hội viên CCB là đảng viên các đơn vị trong Cụm tham dự và được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội CCB các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp Hội ký kết hợp đồng ủy thác vay vốn năm 2020 với Ngân hàng CSXH, giúp cán bộ, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh, vay và thực hiện có hiệu quả nguồn vốn được vay, đến nay số dư nợ đạt trên 312,5 tỷ đồng, cho 11.033 hộ vay. Giảm hộ nghèo 36% và hộ cận nghèo 5,6% so năm 2019. Về hoạt động tình nghĩa, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà hội viên khó khăn với 7.241 suất quà, số tiền trên 1,1 tỷ đồng…

Các đơn vị trong Cụm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, động viên cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lụt, bão, các cấp Hội gương mẫu thực hiện và tham gia tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định, tránh để dịch bệnh lây lan. Hội CCB T.P Hà Nội ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua MTTQ các cấp tổng số 11,562 tỷ đồng; ủng hộ quỹ giúp nhân dân các tỉnh miền Trung bị lụt bão trên 14 tỷ đồng…

PV