Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ XIV.

Sáng 24-9, Đảng bộ thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương đến dự; có 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố được triệu tập dự Đại hội.

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 13/13 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo; các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển, chất lượng được nâng lên, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long về công nghiệp và dịch vụ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tương đương 4.136 USD, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015; năng suất lao động bình quân hàng năm đều tăng, đến năm 2020 đạt 11,25%, tăng 3,25% so với năm 2015. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng thương mại-dịch vụ chiếm 60,05%; công nghiệp-xây dựng chiếm 32,71%; khu vực nông nghiệp-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,24%. So với năm 2015, tỷ lệ khu vực nông nghiệp-lâm nghiệp và thủy sản giảm 3,19%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 1,65% và khu vực dịch vụ tăng 1,54%.

Công nghiệp và xây dựng phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%, đóng góp trên 29% GRDP. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng hơn 90% giá trị sản xuất toàn ngành. Sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, chế tác và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm tiếp tục gia tăng.

Đại hội xác định Cần Thơ tiếp tục kế thừa và phát huy khâu đột phá có ý nghĩa, giá trị lâu dài vẫn còn nguyên giá trị của các nhiệm kỳ trước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tựu của thành phố Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Thời gian tới thành phố Cần Thơ cần tổ chức tổng kết, đánh giá những khâu đột phá của nhiệm kỳ qua; các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa IX và những kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Cần Thơ.. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng. (Tin, ảnh: NGUYỄN BÁ)

* Sáng 24-9, tại thành phố Long Xuyên, Đảng bộ tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9. Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu chính thức, trong đó có 44 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với Chủ đề “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu long và đạt mức trung bình cả nước”. Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là Đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) An Giang thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Với mục tiêu đã đặt ra, trên cơ sở phân tích những cơ hội, thách thức, đánh giá đúng điều kiện cụ thể của địa phương trong tổng thể định hướng phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước; triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải. Ngoài ra, An Giang khẳng định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các nhóm nông sản chủ lực của Tỉnh, như lúa, cá, cây ăn quả, chăn nuôi. Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu gắn với khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao… (Tin, ảnh: NGUYỄN HIÊN)

* Sáng 24-9, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được khai mạc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đại diện các ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với năm 2015. Môi trường kinh doanh của địa phương không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được duy trì trong nhóm tốt của cả nước. Hệ thống chính trị của tỉnh được quan tâm kiện toàn theo hướng ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển...

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để Vĩnh Long thực hiện đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh một số vấn đề như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các khâu đột phá mà đại hội đã xác định; tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống giao thông, các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chuyển đổi mô hình phát triển để hội nhập quốc tế và tham gia thành công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, coi trọng phát triển Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ: "Với vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng - một vùng đất địa linh nhân kiệt, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, đoàn kết một lòng xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; cùng cả nước chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế và tham gia mạnh mẽ vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ t4, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến kết thúc, bế mạc ngày 26-9. (Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG)

* Sáng 24-9, tại Nhà văn hóa 3-2, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Dự Đại hội có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đại hội còn có sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đạt được những kết quả rõ nét và toàn diện. 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,9%/năm, gấp 1,8 lần, cao hơn bình quân của nhiệm kỳ trước (6,2%/năm). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần, tăng bình quân 13,7%/năm , thu ngân sách Nhà nước gấp 2,1 lần; tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD, tăng bình quân 16,4%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 17,4% năm. Thu nhập bình quân đầu người gấp khoảng 2 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay: Nông, lâm, thủy sản chiếm 17,9%; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 82,1%. Đặc biệt, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Nhận thức rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới; Với ý chí và khát vọng, quyết tâm phấn đấu cao nhất của toàn Đảng bộ tỉnh; Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong 5 năm 2020-2035 với mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”. Trong đó, Báo cáo cũng xác định các mục tiêu cụ thể, khâu đột phá về chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội, môi trường, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó thủ tướng cũng cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định trình Đại hội khóa XX.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước ta có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, để đạt được những mục tiêu đề ra, toàn Đảng bộ tỉnh phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá để phát triển; cùng nhau xây dựng một tinh thần, một ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết không thua kém, tụt hậu so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Do đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy thế mạnh của miền đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến, anh hùng và cách mạng, quê hương của các bậc anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và nhiều đồng chí lãnh đạo đã và đang đảm nhiệm những cương vị trọng trách của Đảng và đất nước, tinh thần hào khí Đông A rực rỡ - sức mạnh của sự đồng tâm, nhất trí từ trên xuống dưới, Nam Định nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cũng trong ngày 24-9, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Tin, ảnh: MINH HIẾU)

* Ngày 24-9, tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao".

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cán bộ lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua các thời kỳ cùng 347 đại biểu chính thức đại diện cho gần 43.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định: Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu luôn duy trì phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước. Các hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được không ngừng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ vừa qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tỉnh tiếp tục được tăng cường, củng cố; vấn đề cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân; việc kiểm tra, giám sát được quan tâm có trọng tâm, trọng điểm; các hoạt động phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên. Công tác dân vận, nắm tình hình của nhân dân trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố…

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo nêu rõ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Bà Rịa-Vũng Tàu đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Có 9/15 chỉ tiêu kinh tế, 9/10 chỉ tiêu môi trường đạt và vượt nghị quyết. GRDP trừ dầu khí tăng bình quân 6,10%/năm (quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước)...

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hòa Bình biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ tiềm năng, thế mạnh và cả những thách thức của địa phương, từ đó có hướng đi phù hợp, hiệu quả, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng…

Để tiếp tục phát huy những thành quả, đồng thời khắc phục mặt còn hạn chế, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đại hội cần thảo luận kỹ, sâu sắc nhằm xác định rõ hơn nữa thời cơ và thách thức để có định hướng phát triển rõ nét, hiệu quả trong thời gian tới.

QĐND