Thượng tướng Đỗ Căn trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công.

Ngày 24-9, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang.

Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hậu Giang luôn khắc phục khó khăn; năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh.

Trong đó, việc thực hiện các chính sách đối với người và gia đình người có công, chính sách an sinh xã hội thường xuyên được tỉnh quan tâm, thực hiện chu đáo, nghĩa tình, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh Hậu Giang đang quản lý hơn 36.000 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, trong đó có hơn 5.000 thương binh, hơn 12.000 liệt sĩ, hơn 2.000 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng… Hiện nay, toàn tỉnh đang chi trả trợ cấp hằng tháng cho hơn 8.000 người có công với cách mạng với số tiền hơn 12 tỷ đồng/ tháng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Đỗ Căn thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã luôn giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ quân đội trong suốt những năm kháng chiến và trong giai đoạn hiện nay; chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được. Thượng tướng Đỗ Căn cho biết: Hằng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều chương trình hiệu quả thiết thực, góp phần tạo đồng thuận, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh… Trong phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xung kích, đi đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Theo đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT, thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy và chính quyền các địa phương tập trung giải quyết một khối lượng lớn chính sách tồn đọng sau chiến tranh như: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; chủ động xác lập, xét duyệt, thẩm định hàng nghìn hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, kết luận nhiều trường hợp tồn đọng kéo dài; tổ chức và phối hợp nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc…

Nhân dịp này, Thượng tướng Đỗ Căn đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Hậu Giang.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU