Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Ngày 5-9, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (BTTM) tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (7.9.1945 - 7.9.2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều đồng chí Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, BTTM, Tổng cục Chính trị; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVTND; đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể… Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tham dự buổi lễ trọng thể này.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM, trong đó nêu rõ: 75 năm qua, BTTM trưởng thành, phát triển vượt bậc về mọi mặt. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và niềm tin yêu của nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Với tài thao lược, đức độ, mẫu mực của lớp lớp cán bộ đi trước đang được các thế hệ hôm nay trân trọng gìn giữ, phát huy...

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng BTTM. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của BTTM trong suốt 75 năm qua; xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của QĐND Việt Nam và dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống “Trung thành, mưu lược - Tận tụy, sáng tạo - Đoàn kết, hiệp đồng - Quyết chiến, quyết thắng”… Xứng đáng với những phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước đã trao tặng, như: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì; 17 đơn vị trực thuộc BTTM được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 2 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Quốc Huy