Sáng ngày 20/8/2020, Đảng ủy, UBND xã Hồng Lộc đã tổ chức lễ khởi công nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Hồ Sỹ Thái tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, nơi đang thờ cúng liệt sỹ Hồ Sỹ Lựu. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Việt Hùng – PBT HU, CT UBND huyện.

Liệt sỹ Hồ Sỹ Lựu sinh năm 1937, quê ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, hy sinh năm 1968, tại chiến trường Quảng Trị, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện việc thờ cúng liệt sỹ Hồ Sỹ Lựu đều do vợ chồng ông Hồ Sỹ Thái (là con của anh trai ruột) thực hiện. Hoàn cảnh gia đình ông Hồ Sỹ Thái gặp nhiều khó khăn, nên ngôi nhà đang thờ cúng liệt sỹ đã bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Trước hoàn cảnh đó, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025, BCH Đảng bộ huyện Lộc Hà đã quyết định dành toàn bộ số tiền 76 triệu đồng do các Doanh nghiệp, con em Lộc Hà đã gửi đến chúc mừng và hỗ trợ quá trình tổ chức cho đại hội; cộng thêm 10 triệu đồng được trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của UBND huyện giao trực tiếp cho UBND xã Hồng Lộc đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình thân nhân đang thực hiện thờ cúng liệt sỹ Hồ Sỹ Lựu.

Ngôi nhà được khởi công có tổng diện tích rộng khoảng 50m2, được thiết kế 2 gian theo kiểu nhà cấp 4. Công trình do Hội CCB xã Hồng Lộc đứng ra đảm nhận. Dự kiến sau 03 tháng thi công, ngôi nhà nghĩa tình này sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân từ huyện đến cơ sở đối với các đối tượng gia đình chính sách; giúp cho gia đình ông Hồ Sỹ Thái ổn định cuộc sống và có nơi ấm cúng để thờ phụng liệt sĩ Hồ Sỹ Lựu.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn mong muốn, để việc triển khai xây dựng công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cũng như tính thẩm mỹ, bên cạnh sự vào cuộc đầy trách nhiệm của Hội CCB xã, UBND xã Hồng Lộc cần tích cực huy động thêm các nguồn nhân lực để đóng góp ngày công, hỗ trợ giúp đỡ gia đình ông Hồ Sỹ Thái trong quá trình xây dựng cũng như sớm hoàn thành, để kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão sắp tới.

PV