Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch tập huấn công tác Hội năm 2020, trong hai ngày (23 và 24-6-2020), tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kinh tế CCB toàn quốc năm 2020. Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Nguyễn Văn Đạo chủ trì Hội nghị. Dự tập huấn có đại biểu các Ban, Văn phòng cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam; cán bộ, chuyên viên Ban Kinh tế T.Ư Hội và đại diện Thường trực, Ban Kinh tế 63 tỉnh - thành Hội và đại biểu Hội Doanh nhân CCB một số tỉnh - thành phố.

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đạo khẳng định: Tổ chức Hội nghị tập huấn quy mô toàn quốc sau đại dịch Covid-19 là một cố gắng lớn của T.Ư Hội, sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Hội CCB tỉnh Nghệ An. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng nội dung tập huấn lần này là những vấn đề hết sức quan trọng, thiết thực đối với hoạt động kinh tế của Hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Hội nghị tập huấn và trân trọng kính mời đại biểu CCB 63 tỉnh - thành phố trong cả nước về thăm Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đang xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

Qua giới thiệu của các báo cáo viên: Nguyễn Văn Phấn - Phó Giám đốc Trung tâm GD&TTMT (Bộ Tài nguyên - Môi trường); Vũ Ngọc Bình - Trưởng ban Kinh tế Hội CCB Việt Nam và cán bộ Văn phòng Điều phối NTM T.Ư, các đại biểu dự Hội nghị tập huấn được nghiên cứu 4 chuyên đề: 1. Một số vấn đề về phát triển kinh tế và môi trường bền vững; thực trạng về chất thải tại Việt Nam và giải pháp; vai trò của CCB tham gia bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới; 2. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM của cả nước giai đoạn 2021-2015; vai trò CCB tham gia xây dựng NTM; 3. Một số nội dung, chính sách mới về công tác vay vốn của Ngân hàng CSXH; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của Ngân hàng CSXH đối với Hội đoàn thể; 4. Một số vấn đề về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; một số vấn đề về công tác kinh tế Hội CCB Việt Nam.

Thực hiện một trong những nội dung quan trọng của chương trình tập huấn, chiều ngày 23-6, các đại biểu về thăm Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm lễ Dâng hương tưởng niệm Người tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, thăm nhà Bác, thắp hương tại Đền Chung Sơn - thờ gia tộc Bác Hồ và tham quan xã Kim Liên đang xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ trong một lần về thăm quê hương là Đảng bộ, nhân dân Nam Đàn phải xây dựng Kim Liên phát triển về mọi mặt, thành xã kiểu mẫu; phải xây dựng Nam Đàn thành huyện kiểu mẫu…, năm 2017 sau khi Nam Đàn đạt chuẩn NTM, Huyện ủy và UBND huyện chủ trương xây dựng Nam Đàn thành huyện NTM kiểu mẫu; với mô hình kết hợp văn hóa với du lịch. Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và đang tổ chức thực hiện.

Về thăm quê Bác, “thực mục sở thị” mô hình NTM kiểu mẫu kết hợp văn hóa và du lịch đang hiển hiện ở những khu vườn mẫu, nhà văn hóa, thư viện thôn, con đường, ao sen CCB tự quản… trên quê hương Nam Đàn, đã tạo động lực, niềm tin lớn lao trong mỗi một đại biểu về dự lớp tập huấn.

Tin và ảnh: TƯỜNG – Linh