Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Chiều 5/12, nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2022), đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống.

Đồng thời biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và năm 2022 đã góp phần tạo sự đồng thuận trong các cấp Hội, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng với tỉnh khắc phục những khó khăn, phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, giữ vững ổn định, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Cựu chiến binh  xứng đáng là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh lẵng hoa tươi thắm thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh; chúc mừng và tin tưởng, kỳ vọng cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Thay mặt cán bộ, hội viên Cựu chiến binh toàn tỉnh, đồng chí Lê Đình Cược, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Xuân Trường- Đức Lam