Đồng chí Triệu Lệ Khánh chúc mừng tập thể lãnh đạo, nhân viên Hội Cựu chiến binh quận

Sáng 6/12, đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Bình Thạnh đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, nhân viên Hội Cựu chiến binh (CCB) quận nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2022).

Thay mặt lãnh đạo Hội CCB quận, đồng chí Nguyễn Hữu Chức, Chủ tịch Hội CCB quận báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Hội năm 2022 với những kết quả nổi bật như: là đơn vị dẫn đầu thi đua yêu nước Cụm Thi đua số 2 Thành phố; triển khai đến các cấp hội trong quận thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi chi hội cựu chiến binh là một trận địa tư tưởng, mỗi hội viên cựu chiến binh là một chiến sĩ dũng cảm đấu tranh với các quan điểm sai trái và các thế lực thù địch”, “Mỗi hội viên là điểm thông tin về tình hình an ninh trật tự”. Mô hình “Hội CCB Bình Thạnh chung tay giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, khó khăn” và “Một việc làm tốt, một việc làm tử tế”; “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã vận động chăm lo cho hội viên số tiền 731,7 triệu đồng và vận động 315 chủ nhà trọ đang cho thuê giảm tiền thuê nhà cho gia đình hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Công tác ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và các gói hỗ trợ của thành phố với dư nợ đạt 62,544 tỉ đồng; vận động hội viên, các mạnh thường quân đóng góp kinh phí, xây dựng, sửa chữa 28 nhà tình nghĩa, nhà tình thương (trong đó 22 nhà cho hội viên CCB và 6 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn)… Đã tập trung xây dựng các tổ chức hội vững mạnh về chính trị - tư tưởng và tổ chức; trong năm 2022, đã kết nạp 187/120 hội viên (vượt chỉ tiêu 67 hội viên so với chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm).

Thay mặt lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Triệu Lệ Khánh chúc mừng và ghi nhận những kết quả Hội CCB quận đã đạt được, nhất là đơn vị giữ vững danh hiệu 5 năm liền là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua thành phố. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội CCB quận tiếp tục tích cực tuyên truyền hình ảnh hoạt động Hội trên các trang mạng xã hội, lan tỏa đến từng hội viên và nhân dân, vận động hội viên CCB thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tình hình mới.

Phát Lợi